DB Pháp bày tỏ quan ngại về Ts. Nguyễn Quốc Quân và các nhà dân chủ bị giam cầm

Christian Vanneste
Dân Biểu tỉnh Bắc Pháp

Gửi: Nguyễn Tấn Dũng,
Thủ tướng CHXHCN Việt Nam
1, Hoàng Hoa Thám
Ba Đình, Hà Nội

Paris, ngày 25 tháng 05 năm 2012.

Tham chiếu: CV/LS.

Thưa ông Thủ Tướng,

Qua bức thư này, tôi muốn bày tỏ mối lo âu về việc bắt giữ ông Nguyễn Quốc Quân, một nhà toán học và thành viên của đảng Việt Tân, đã bị bắt ngày 17.04.2012 tại Phi trường Quốc Tế Sài Gòn. Là một công dân Mỹ, ông đã bị bắt khi ông đến Việt Nam một cách hợp pháp, và theo báo đài nhà nước, đã bị cáo buộc tội ’khủng bố’ vì đã hướng dẫn những khóa huấn luyện về đấu tranh bất bạo động.



Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chia sẻ với ông về mối lo ngại của tôi về những bắt bớ ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các nhà đấu tranh dân chủ, các bloggers, cũng như 17 thanh niên Công giáo gần đây.

Là một quốc gia đã ký kết vào bản Công Ước Quốc Tế Nhân Quyền, Việt Nam phải tôn trọng và bảo vệ quyền công dân và chính trị của công dân mình, đặc biệt là các quyền tự do căn bản nhất của con người. Vì vậy, ông Nguyễn Quốc Quân cũng như 17 thanh niên Công giáo phải được bảo đảm hưởng các quyền tự do cá nhân và được xét xử bởi một nền luật pháp độc-lập và công bằng.

Trân trọng,

Christian VANNESTE


http://www.viettan.org/DB-Phap-bay-to-moi-quan-ngai-ve.html
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More