Hội Nghị Bộ trưởng ASEAN tại Campuchia không ra được tuyên bố chung

DienDanCTM (Bản tin 13-07-2012)

Trước áp lực của Trung quốc về vấn đề Biển Đông đối với nước chủ nhà đứng ra tổ chức hội nghị khu vực ASEAN 2012, hội nghị đã không thể đưa ra được tuyên bố chung  sau khi chính thức kết thúc hôm nay 13-7.

Đây là lần đầu tiên một hội nghị bộ trưởng ASEAN không có thông cáo chung trong 45 năm qua vì có bất đồng, không giải quyết được mâu thuẫn trong vùng biển Đông đang có tranh chấp với Trung quốc.

Philippines đã lên tiếng công khai phê phán nước chủ nhà Campuchia về bế tắc ngoại giao chưa từng có này. Trong một thông cáo sau khi hội nghị bế mạc, Bộ ngoại giao Philippines đã cáo giác nước chủ nhà đã "liên tục phản đối mọi đề cập đến Bãi cạn Scarborough trong Tuyên bố chung",  mà theo Philippines "nhiều nước thành viên Asean và cả Tổng Thư ký Asean đã ủng hộ lập trường của Philippines, rằng vấn đề Bãi cạn Scarborough đã được thảo luận ở cuộc họp Bộ trưởng thì cần được phản ánh trong Tuyên bố chung”.

Giới chỉ trích đã cáo buộc Campuchia ngả về phía Trung Quốc, nước đã dành nhiều viện trợ cho Phnom Penh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Campuchia là ông Hor Namhong nói không có chuyện nước ông bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc, và khẳng định rằng Campuchia "không theo nước nào trong xung đột song phương” trước vấn đề tranh chấp đang xảy ra ở Biển Đông.

Philippines bác bỏ lập luận rằng tranh chấp mang tính song phương. Theo Bộ Ngoại giao Philippines,  tranh chấp ở Biển Đông, mà họ gọi là Biển Tây Philippines, “không phải là xung đột song phương với một láng giềng phương Bắc, mà là đa phương, và vì thế cần được giải quyết theo cách đa phương”.

Trong khi đó, về phía Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chỉ mới bày tỏ sự thất vọng trước sự việc này, cũng như  chưa thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối chính thức về cản trở của nước chủ nhà Campuchia như Philippines. Người ta cũng không mong đợi thấy Hà Nội phản ứng, vì hiện ảnh hưởng phương Bắc vẫn còn bao trùm trong đảng CSVN.

2 comments:

Trời ơi trong khối asean cũng có nội gián của giặc tàu

Trước sức mạnh của một nước bên ngoài đe dọa một thành viên của khối mà Campuchia nói không phải chuyện của khối. Nếu Campuchia đã đứng về Trung Quốc rồi thì cần đưa Campuchia ra khỏi khối

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More