Thừa Thiên biểu tình 1/7/2012

Kính quý vị truyền thông,
Tôi vừa nhận được bản tin từ Ban thông tin – Gíao Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế có kèm hình ảnh xin chuyển đến quý vị mong được phổ biến rộng rãi. Hình đính kèm là Hòa thượng Thích Chí Thắng bị bọn cầm quyền xô đẩy về chùa.
Thân mến
Nguyễn Quang Duy

Tường trình nhanh về tình hình biểu tình tại Thừa Thiên Huế
Ban thông tin – Gíao Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế

Theo tinh thần lời kêu gọi của Đức Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, sáng ngày chủ nhật toàn thể Tăng tín đồ tại Thừa Thiên Huế sẽ tập trung về Đài tưởng niệm thánh tử đạo để biểu tình ôn hòa phản đối Trung cộng.

Từ tối ngày hôm qua, tức ngày 30/6/2012 các nhà cầm quyền đã cho cán bộ đến chùa của Hòa thượng Chánh đại diện và Hòa thượng Thích chí Thắng để yêu cầu không được đi biểu tình vào ngày chủ nhật 01/7/2012. Họ cho rằng Ban đại diện biểu tình chưa xin giấy phép, và GHPGVNTN chưa được công nhận, nên không được đi biểu tình, và bị Hòa Thượng Chánh đại diện, cũng như Hòa Thượng Chí Thắng cực lực phản đối.
Sáng ngày chủ nhật 01/7/2011, quí thầy trong Bạn đại diện nhận biết là sẽ bị ngăn chặn, nên cố tình đi sớm hơn dự kiến, nhưng đều bị nhà cầm quyền ngăn chặn, từ sáng sớm, các chùa trong Ban đại diện Thừa Thiên Huế, về bị canh gác khiêm ngặt, không cho đi đâu cả.

Tại chùa Báo Quốc, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh bị hơn một trăm cán bộngăn chặn không cho đi biểu tình, hiện nay Hòa thượng đang tọa khán trước cổng chùa Báo Quốc, để phản đối hành động của nhà cầm quyền.

Tại chùa Bảo Quang, Hòa thượng Thích Chơn Niệm cùng chư tăng vừa đi được một đoạn thì bị công an bảo vây, ngăn chặn, không cho đi và bắt Hòa thượng bỏ lên xe chở lại về chùa.

Tại chùa Phước Thành, hiện nay có hơn một trăm cán bộ đang bao vây trước công chùa, không cho quí thầy đi đâu cả.

Tại chùa Thọ Đức, Hòa thượng Thích Chơn Phương đã không đi đâu được vì bị nhà cầm quyền cho người khóa cửa chùa.

Tại chùa An Tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Tánh đã bị công an, chặn xe, chở lại về chùa.
Tại chùa Từ Hàng, Hòa thượng Thích Tánh Nhơn đã bị công an chặn không cho thuyền qua lại chở Hòa thượng đi.

Đúng 8 giờ sáng nay chủ nhật, tại chùa Phước Hải, chư tăng chuẩn bị ra đi biểu tình thì bị hơn 50 người, mệnh danh là chính quyền, không cho chư tăng đi biểu tình, và ép chư tăng trở lại chùa

Còn tại chùa Phước Thành, Hòa thượng Thích Chí Thắng, cùng với chư tăng, vừa đi bộ ra khỏi chùa thì bị hơn 200 người mệnh danh là chính quyền, trong đo có ông Lành chủ tịch phường An Cựu, ngăn chặn không cho đi, Hòa thượng cùng chư tăng phản đối, nhưng những người này, dùng thế đông người, xô đẩy chư tăng trở lại chùa, không cho đi, họ cho rào chắn tại hai đầu đường Phan Chu Trinh, chư tăng có đưa tấm biển phản đối chống Trung quốc, nhưng bị những người tự xưng là chính quyền dật chạy, họ chấp nhận tự nhận là người bán nước, cản quí thầy đi biểu tình.

Hiện nay có một số chư tăng đã có mặt tại Đài thánh tử đạo, họ báo về cho biết là số lượng công an và cán bộ quá đông, nên không thể tiếp cận được với Đài thánh tử đạo. Hiện nay chưa biết tình hình Hòa thượng chánh đại diện như thế nào. Ngài còn đang tọa khán.
Ban thông tin tường trình từ Huế. còn nữa

3 comments:

Amitabha! Thiện tai thiện tai, trồng cây gì sẽ hái được trái đó. Bán nước chết sẽ không có chỗ dung thân. Mong cầu họ sẽ ra khỏi mê muội càng sớm càng tốt

Cai gi thi cung co cai nha^n va cai qu?a. Ai bieu bon phat giao loi dung tu do, chu*'a cha^p Viet Cong. Bieu tinh lat do che do Tu Do, Dan Chu, Thanh Binh mien Nam de nhat cong hoa. De u?ng ho^. Viet Cong. Gio duoc Viet Cong doi xu*? nhu vay, cai gi cung co cai nha^n cai qu?a het.

Đây không phài là Nhân với Quả, mục tiêu đấu tranh để xóa bỏ bất công, làm cho người dân có đời sống ấm no hạnh phúc hơn. Trước kia không chỉ Phật giáo tiếp tay vời VC , mà nhiều thành phần trong xã hội, do nhe dạ tin vào sự tuyên truyền của VC, cũng đã từng tiếp tay xuống đường, như công giáo, trí thức, thanh niên, sinh viên... cũng xuống đường chống chế độ VNCH, nay đã phản tĩnh đã và đang làm cho chế dộ gặp nhiều lúng túng và đang từng bước đưa chế độ vào con đường cùng. Trong tinh thần đó chúng ta nên tạm quên quá khú, dồn hết nỗ lực đoàn kết để cùng nhau hướng về một mục tiêu duy nhất là cùng với sức mạnh của đại khối quần chúng chấp dứt chế độ và vĩnh viễn chấp dứt để xây dựng lại một Việt Nam tươi sáng hơn trong ngày tháng không xa.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More