DienDanCTM (Bản tin 15-10-2012)
![]() |
| Đập thủy điện Đakrông 3 vỡ toang chỉ sau một đợt mưa |
Tin đập chắn thủy điện Đakrông 3 bị vỡ được nhà cầm quyền
huyện Đakrong ở Quảng Trị xác nhận hai ngày qua trong lúc chủ đầu tư của công
trình vẫn cố tình dấu diếm, bưng bít dư luận, và cả tuần sau khi xảy ra vụ vỡ đập
gây thiệt hại lớn cho người dân, sự cố này vẫn chưa được xử lý và người dân
cũng không được đền bù bất cứ thiệt hại nào.
Vụ việc đập chắn của thủy điện Đakrông 3 bị vỡ, dư luận và cả
chính quyền địa phương rất bức xúc trước việc che giấu thông tin thay vì tìm
cách giải quyết, xử lý sự cố của chủ đầu tư. Ngày 13-10, trong buổi làm việc với
đoàn công tác tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Công ty thủy điện Trường Sơn, chủ đầu tư
Nhà máy thủy điện Đakrông 3, đã thừa nhận đập thủy điện Đakrông 3 ở xã Tà Long,
huyện Đakrông đã bị vỡ từ ngày 7-10, và
tin tức này bị bưng bít suốt nhiều ngày bất chấp sự ta thán của dân chúng trong
vùng.
Chính ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch huyện Đakrông, khẳng định
là "Công ty đã không thông báo cho chính quyền địa phương biết sự cố vỡ đập
của công trình thuỷ điện Đakrông 3. Khi chính quyền địa phương biết và vào kiểm
tra thì bị bảo vệ còn cản trở không cho vào." Ông Hùng cũng xác nhận việc công
ty tích nước lòng hồ trong khi chưa đền bù, di dời các hộ dân trong khu lòng hồ
là sai quy định và báo cáo không trung thực về sự cố.
Công trình thủy điện Đakrông 3 được xây dựng từ tháng
8-2010. Vào ngày 25-9-2012, chủ đầu tư cùng các ngành chức năng đã tổ chức nghiệm
thu đưa công trình vào vận hành, chính thức phát điện thương mại, hòa lưới điện
quốc gia công suất 8MW. Nhưng chỉ sau 2 năm thi công, đập thủy điện Đakrông 3 đã
bị vỡ tung.
Tin tức ghi nhận cho biết, chỉ một trận mưa vừa, đập dâng của
công trình đã bị vỡ dài gần 30m, tạo thành luồng nước mạnh chảy về phía hạ lưu
gây sạt lở một số hạng mục khác. Ước tính thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng. Sự cố
đã kéo theo hàng chục tấn hoa màu của các hộ dân ở 2 xã Tà Long và Đakrông cũng
bị mất trắng. Cho đến nay, người dân vẫn chưa được nhận bất cứ sự đền bù thiệt
hại nào.
Cũng như đối với đập Sông Tranh 2 hiện nay, trong thời gian
trước đây các cấp chính quyền và nhà đầu tư luôn khẳng định toàn bộ công trình Đakrông III
là an toàn.
Khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và các ngành chức năng của chính
quyền chỉ biết đổ cho thời tiết, chứng tỏ rằng trong thiết kế họ không bao giờ tính đến mức độ
an toàn này.
Hiện tình trạng đập
Thủy điện Sông Tranh 2 cũng đang gây bức xúc cho dư luận, vì nếu Thuỷ điện
Sông Tranh 2 vỡ đập sẽ làm ảnh hưởng đến sinh mạng hơn 31.000 dân Quảng Nam đang
sống trong vùng hạ lưu đập. Hiện nhiều vấn đề đang được đặt ra như các phương
án chủ động ứng phó, phương án di dời dân xung quanh Thuỷ điện Sông Tranh 2 và
vùng hạ du sông Thu Bồn trong mùa mưa bão năm 2012 đối với Thuỷ điện Sông Tranh
2.

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Kinh hoàng về mức độ vô cảm và ngang nhiên bịp dân của chính quyền.
Cứ nói mạnh miệng mà chẳng tội vạ gì. Khi xảy ra thảm họa thì cứ đổ tội tại thiên nhiên, tại tập thể, tại cấp trên hay cấp dưới .... rồi huề cả làng.
Khi dân không được chọn chính quyền và tệ hơn nữa khi chính quyền coi họ là CHA MẸ dân thì hậu quả là như thế đó.
Đăng nhận xét