BBT No Firewall
![]() |
| Tướng David Petraeus và Paula Broadwell |
Bài học gì cho người sử dụng mạng?
Trong vụ tướng David Petraeus ngoại tình bị FBI vạch trần có
vài cụm từ then chốt như "Bà Jill Kelley", "bà Paula
Broadwell", "Gmail", và "địa chỉ IP".
Tất cả bắt đầu từ emails nặc danh hâm dọa bà Jill Kelley, một
người bạn của gia đình ông Petraeus.
Blog No Firewall (NFW) một lần nữa trò chuyện với anh Châu Nguyên
An (CNA), một chuyện viên security mạng, để tìm hiểu vấn đề dùng Gmail của ông
Petraeus và bà Broadwell đã làm sự việc đổ bể ra sao. Và bài học an ninh điện tử
đối với cư dân mạng là gì?
NFW: Anh có thể giải thích làm sao để FBI truy ra được ai là
người gửi email nặc danh hăm dọa bà Kelley.
CNA: Email dùng để gửi thư nặc danh hăm dọa bà Kelley là một
tài khoản Gmail. Tài khoản đó dĩ nhiên là dùng tên giả. Gmails tự bản thân nó
không có lưu giữ những dữ kiện gì để biết được là gửi đi từ đâu (địa chỉ IP). Một
số bản tin trên mạng bảo là FBI lấy được địa chỉ IP từ trong email header là
không đúng. Google có lưu giữ các dữ kiện này trong server của họ, nhưng Google
không để trong email header. FBI phải truy địa chỉ IP đó từ công ty Google.
NFW: Công ty Google cung cấp các dữ kiện đó cho FBI?
CNA: Vâng. Google là một công ty Hoa Kỳ và họ phải tuân thủ
luật lệ của Hoa Kỳ nếu có trát tòa yêu cầu. Theo báo cáo năm 2011 của Google
thì các cơ quan nhà nước Hoa Kỳ trong 6 tháng cuối năm 2011 đã xin dữ kiện về
người dùng của Google hơn 6 nghìn lần liên hệ đến hơn 12 ngàn tài khoản gmail.
Do đó việc FBI truy hỏi Google để có được địa chỉ IP của lá thư nặc danh là
chuyện đương nhiên. Vì bà Kelley có liên hệ đến căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại vùng
Tampa, và đây là một email hăm dọa cho nên FBI dễ dàng có trát tòa yêu cầu
Google cung cấp thông tin.
NFW: Nhưng rồi làm sao FBI biết được người gửi là bà
Broadwell?
CNA: À, tuy biết được địa chỉ IP của email nặc danh đó nhưng
vì đó chỉ là một địa chỉ IP công cộng cho nên FBI vẫn chưa biết ai là chủ nhân
của tài khoản đó. FBI phải truy lùng ra thêm các tài khoản email nào khác dùng
cùng địa chỉ IP đó. Từ đó FBI mới suy ra được bà Broadwell là người email hăm dọa.
Rồi sau đó khi điều tra theo dõi tiếp emails của bà ta, FBI mới phăng ra thêm mối liên hệ
với tướng Petraeus và mọi chuyện vỡ lẻ ra như chúng ta đều biết.
NFW: Vậy anh nghĩ là dùng Gmail có còn an toàn không?
CNA: Tùy dùng cho việc gì. Sống ở một quốc gia có luật pháp
nghiêm minh như Hoa Kỳ mà đi dùng Gmail, Hotmail, Yahoo, v.v... cho những chuyện
bất chính, tội phạm thì giới chức có thể phanh phui ra dễ dàng. Còn dùng Gmail có khóa 2-chìa (2-steps authentications) để liên lạc trao đổi cho những việc phải
đạo thì vẫn an toàn, không ngại bị tin tặc xâm nhập. Và để giữ kín thông tin
liên lạc thì nên nghĩ đến chuyện mã hóa thông tin (encryption). Đó là một chủ đề
có nêu trong trang blog này.
NFW: Nếu anh là ông Petraeus thì anh sẽ làm gì khác đi?
CNA: Tôi sẽ không lăng nhăng để mà khốn khổ cuộc đời. Để chuyện đạo đức qua một bên thì nếu giữa
ông Petraeus và bà Broadwell mà có dùng mã hóa thì sẽ không ai biết họ trao đổi
chuyện gì. Ngoài ra nếu cả hai dùng công cụ Tor chẳng hạn thì sẽ rất là khó để
mà truy lùng ra tông tích (địa chỉ IP) của họ.
NFW: Cám ơn anh Châu Nguyên An.
Xin cần nói thêm Tor là một công cụ vượt tường lửa và đồng
thời là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để người sử dụng internet ẩn
danh, không bị lộ địa chỉ IP.
nguồn: http://nofirewall.blogspot.com/2012/11/moi-tinh-vung-trom-cua-tuong-petraeus-o.html

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét