UNHCHR: ASEAN cần đảm bảo Tuyên ngôn Nhân quyền được thực hiện phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế

Defend the Defenders
DienDanCTM

Cao Ủy Nhân Quyền LHQ, bà Pillay khuyến nghị
ASEAN cần đảm bảo Tuyên ngôn Nhân quyền
được thực hiện phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế
Ngày 19/11/2012, GENEVA – Cao ủy Nhân quyền LHQ (UNHCHR), bà Navi Pillay hoan nghênh cam kết mới của các nhà lãnh đạo ASEAN đối với các quy tắc nhân quyền phổ quát, nhưng bày tỏ mối quan ngại rằng  Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (AHRD), được thông qua ngày 18 tháng 11, vẫn còn giữ ngôn ngữ không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Pillay nói: “Cơ chế nhân quyền quốc tế sẽ tiếp tục buộc các quốc gia thành viên ASEAN thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của họ và khuyến khích ASEAN để tăng cường hơn nữa khuôn khổ pháp lý quyền con người trong khu vực”.

Trong Tuyên bố Phnom Penh về việc thông qua AHRD, các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết “đảm bảo rằng thực hiện AHRD của phù hợp với cam kết của chúng tôi với Hiến chương của Liên hợp quốc, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Tuyên bố Vienna và Chương trình hành động, và các thiết chế quốc tế về quyền con người khác mà các nước thành viên ASEAN là các bên tham gia …”

Trước đây Cao ủy đã lưu ý đến các yếu tố của Tuyên ngôn nằm dưới chuẩn quốc tế, cũng như bày tỏ quan ngại trong việc thiếu tham vấn toàn diện và có ý nghĩa với xã hội dân sự trong khu vực trong thời gian chuẩn bị của Tuyên ngôn.

“Các khu vực khác đã chỉ ra hệ thống nhân quyền khu vực có thể phát triển và cải thiện theo thời gian như thế nào, và tôi tin tưởng điều này sẽ là một tương tự cho ASEAN”, bà Cao ủy nói. “Trước mắt, điều cần thiết là ASEAN phải đảm bảo rằng bất kỳ ngôn từ không phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế sẽ không trở thành một phần của bất kỳ công ước khu vực về quyền con người”.

2 comments:

đảng cộng sản việt nam phục vụ cho nhân dân việt nam cho tổ quốc việt nam hay chúng bây chỉ muốn cầm quyền chỉ muốn nhân dân việt nam tổ quốc việt nam phục vụ ngược lại cho chúng bây hay đúng và chính xác hơn là phục vụ cho bè lủ cộng sản quốc tế quan thầy mao mác lê mà chúng bây vẩn hằng tôn thờ THỜ MAO CHỦ TỊC THỜ STALIN BẤT DIỆT
chúng bây những muốn xương máu các thế hệ con cháu tiếp bước lần lượt làm vật thí than lót đường cho chủ nghĩa tâm thần hoang tưởng mao mác lê với bằng mọi giá như thế hệ cha ông cộng sản chúng bây hồ chí minh đã từng làm và tên cẩu tài lê duẩn cũng đã từng trắng trợn tuyên bố TA ĐÁNH ĐAY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC
và mới đây tên nô tài nguyễn minh triết lại viết tiếp trang sử kiếp đời nô lệ của dân tộc tình nguyện làm tên lính gát đất trời cho quan thầy mao mác lê bằng chính câu nói bất hủ TA THỨC THÌ CU BA NGỦ ………TA NGỦ THÌ CU BA THỨC
Và hiện nay nguyễn phú trọng đã khẳng định một lần nửa cái tròng đè đầu cởi cổ dân tộc việt đã gần tám chục năm nay vẩn không hề thay đổi vẩn kiên định và cũng cố cái tròng sắt nô lệ quốc tế cộng sản ngày càng kiên cố vửng chắc hơn trong việc khẳng định ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ ĐẢNG CẦM QUYỀN
Ta hỏi thật lủ chúng bây có còn là con dân nước việt có lịch sử 4000 năm văn hiến hay lịch sử tổ quốc chúng bây mới bắt đầu được dựng nên bởi lủ quan thầy quốc tế cộng sản mao mác lê dưới ánh sang của đảng dẩn dắt dân tộc việt từ bỏ cội nguồn nòi giống tổ quốc đến một thiên đường cộng sản mà ở nơi đó không còn tổ quốc không cón gì gọi là giống nòi dân tộc việt nam mọi thứ sẻ bị triệt tiêu nhường chổ cho cái gọi là thế giới đại đồng có tổ tiên là mao mác lê tổ quốc là quả địa cầu
Chúng bây vẩn muốn cầm quyền đè đầu cởi cổ toàn dân việt bán nước hại dân bán linh hồn dân tộc đưa nhân dân vào kiếp đời nô lệ nhẩn tâm đem dân tộc và đất nước việt năm vàolàm một trong những mắt xích của vòng quay tội lởi vòng xích của quốc tế cộng sản vòng xích của cổ máy quải đản nó đè bẹp chà nát tất cả những gì là tinh hoa vốn quý của dân tộc truyền thống tôn thờ tổ tiên yêu nước thuơng nòi vv... chúng dùng đẻ phục vụ cho mưu đồ của những tên tâm thần hoang tưởng CSQT
tất cả các người hảy tỉnh ngộ đi hảy lấy mẩu quốc của quốc tế cộng sản lien xô để làm gương đảng cộng sản việt nam nên thức thời hảy nhạn biết quyền lợi quốc gia quyền lợi của dân tộc là trên hết để từ đó cùng đứng chung vào những hang ngủ của con dân việt trong các thành phần đảng phái khác để cùng tìm ra những phương thức tối ưu nhằm chung một mục đìch là phục vụ tổ quốc và nhân dân việt nam ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân được ấm no hạnh phúc đuơc tự do v à quyền làm ngưới của con dân việt được tôn trọng triệt để hảy trở về với chính cội nguồn của dân tộc mình chấm dứt quảng đời làm nô lệ cho quốc tế cộng sản mở hướng sinh lộ cho con cháu mai sau mãi mãi được sống được làm chủ đất nước được đứng thẳng làm người được thoát cảnh đời làm nghỉa vụ nô lệ cho bọn cộng sản vô luân cho cái chủ thuyết mao mác lê của những thằng tâm thần hoang tưởng

Tôi đồng ý với bạn ẩn danh 15:55 100%.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More