TLS Hoa Kỳ: Ngăn chặn anh Huỳnh Trọng Hiếu xuất cảnh là không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

DienDanCTM

Việc nhà cầm quyền Hà Nội cho công an ngăn chặn anh Huỳnh Trọng Hiếu xuất cảnh sang Hoa Kỳ đã gặp phải những chỉ trích của dư luận khắp nơi. Theo tin tức thì anh Huỳnh Trọng Hiếu đã bị công an ngăn chặn, bắt giữ tại phi trường TSN khi chuẩn bị xuất cảnh sang Hoa Kỳ để thay mặt gia đình nhận giải thường Hellmen-Hemmett năm 2012, do tổ chức Human Rights Watch trao tặng cho cha và chị của anh là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và cô Huỳnh Thục Vy.

Chiều ngày 18-12, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã vừa phổ biến Thông cáo báo chí về việc này, trong đó nói rằng "Những hành động hạn chế tự do ngôn luận như vậy không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.." và lên tiếng "thúc giục chính phủ Việt Nam bãi bỏ những hạn chế đi lại đối với ông Hiếu và thực hiện các bước đi để cho phép gia đình ông và mọi người Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một các ôn hoà mà không sợ bị trả thù".

Dưới đây là nguyên văn bản Thông cáo báo chí của TLS quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn:


Tuyên bố về việc ngăn chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Hoa Kỳ

Chúng tôi quan ngại về việc chính quyền Việt Nam can thiệp nhằm ngăn chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Hoa Kỳ để nhận giải thưởng Hellman Hammett của Human Rights Watch thay mặt cho cha mình là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và chị mình là Huỳnh Thục Vy. Ông Tuấn và bà Vy đã được trao giải vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa thông qua một loạt các bài báo trực tuyến.

Những hành động hạn chế tự do ngôn luận như vậy không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam bãi bỏ những hạn chế đi lại đối với ông Hiếu và thực hiện các bước đi để cho phép gia đình ông và mọi người Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một các ôn hoà mà không sợ bị trả thù.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More