![]() |
| Vụ xử án Hội đồng Công Luật Bia Án Bia Sơn |
Sau hơn 1 tuần xét xử, phiên tòa xử
vụ Hội đồng Công Luật Công Án Bia Sơn, còn được gọi là vụ án Bia Sơn, kéo dài từ
ngày 28-1 tại tỉnh Phú Yên nhằm kết án 22 người bị trong tổ chức này bị bắt trước
đây, đã vừa kết thúc ngày hôm nay 4-2-1013.
Ông Phan Văn Thu, tức Trần Công, 65
tuổi, người bị nhà cầm quyền CSVN cho là thành lập và cầm đầu tổ chức này cũng là tiền thân của “Ân đàn đại đạo” từ năm 2004 đến nay, đã bị kêu án
chung thân như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên xử.
21 thành viên còn lại của tổ chức này
bị kêu án từ 10 đến 17 năm tù giam.
Trong số này có 6 người trú quán ngoài tỉnh
Phú Yên gồm các ông: Từ Thiện Lươn, 63 tuổi ở Phan Thiết; Trần Quân, 29 tuổi ở Lâm Đồng; Lê Đức Động 30 tuổi ở Thừa Thiên-Huế; Nguyễn
Thái Bình 27 tuổi ở Ninh Thuận; Lê Duy Lộc, 57 tuồi ở Ninh Thuận; Lê Phúc, 62
tuổi Ninh Thuận. Những người còn lại cùng trú quán tại tỉnh Phú Yên gồm các ông:
Võ Thành Lê, 58 tuổi; Nguyễn Kỳ Lạc, 62
tuổi; Vương Tấn Sơn, 60 tuổi; Võ Ngọc Cư, 62 tuổi; Đoàn Đình Nam, 62 tuổi; Võ Tiết 61 tuổi;
Nguyễn Dinh, 45 tuổi; Đoàn Văn Cư , 51
tuổi; Phan Thanh Ý, 65 tuổi; Đỗ Thị Hồng,
56 tuổi; Trần Phi Dũng, 47 tuổi; Lê
Trọng Cư, 47 tuổi; Phan Thanh Tường, 26 tuổi; Tạ Khu, 66 tuổi; và Lương Nhật
Quang, 26 tuổi.
Trong những ngày xét xử, nhà cầm quyền
đã không cho các bị cáo nạn nhân phát biểu nhiều. Chỉ hỏi qua loa một hai câu hỏi,
và không cho luật sư có cơ hội bào chữa, nên cuối cùng luật sư chỉ đưa ra những tình tiết
xin giảm nhẹ án trước tội danh được áp đặt là "âm mưu lật đổ chính quyền
theo điều 79 Bộ Luật Hình sự" như Viện kiểm sát đưa ra để đề nghị mức án trước
tòa.
Tất cả những người bị bắt xét xử đã
hành xử rất hiền lành trước tòa trong tinh thần tín đồ một tôn giáo, không biểu lộ một
sự kháng cự gì hết. Theo người tham dự phiên tòa, qua những
lời trình bày cho thấy trong tài liệu kinh sách họ lưu truyền thuyết giảng cho thấy đầu tiên chỉ là một tôn giáo đơn
thuần. Sau đó xuất hiện thêm lời bình luận Bộ Sấm Nguyễn Bỉnh Khiêm có những vấn đề đụng đến chính trị, nhưng trên tinh thần dựa
theo bộ sách Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng nhà cầm quyền cho là tuyên truyền lật đổ chính quyền. Những nạn nhân bị đưa ra xét xử khẳng định việc họ bị như hôm nay là do Bộ Sấm
Nguyễn Bỉnh Khiêm mà ra. Nếu cho rằng đây là việc làm chính trị thì đó là chính trị thiên
mệnh chứ không phải chính trị nhân mệnh. Họ là những người diễn giải, diễn bày
Bộ Sấm Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tất cả những từ ngữ mà phía chính quyền gán buộc cho họ là ‘phản
động’ chính là những từ ngữ trong Bộ Sấm Nguyễn Bỉnh Khiêm mà ra.
Tất cả mọi người đều khẳng định một cách cương
quyết tại tòa là họ không có âm mưu lật đổ chính quyền, và qua bản chất hoạt động
của tổ chức không ai thấy có tính chất như nhà cầm quyền cáo buộc. Chủ trương
của họ cũng là ‘tiền sinh thái, hậu tổ đình’, xây dựng khu sinh thái đó cho
tất cả mọi người. Ông Phan Văn Thu nói rằng việc ông làm không làm gì nguy hại
đến cho ai cả. Khu sinh thái đem lại giải trí, vui chơi cho mọi người trong
cảnh đẹp đó.
Ngoài ra, tất cả những người bị bắt xử đều thể
hiện ra họ là những con người rất trung thực trước tòa. Ai cũng nói về Phật Pháp,
từ nhỏ đi tu, xuất gia vào chùa. Tất cả chỉ là Phật Pháp, chỉ có một số từ đụng
đến chính trị là những từ mà họ luận trong Bộ Sấm Nguyễn Bỉnh Khiêm, như Đại
Nam Kinh Châu, Cửu Quốc Trùng Chính. Ngoài ra họ khai báo không có điều gì đụng
đến chính trị cả, động cơ từ đầu vào làm thuê làm mướn; sau đó nghe ông Phan
Văn Thu thuyết giảng rất hay về đạo lý làm người. Họ cũng là những người chân
tu, có gốc tu sẵn nên khi nghe Phật Pháp từ một con người như vậy nên họ thích
nghe và làm theo.
Theo nhà cầm quyền, thì "Đại Nam
Kinh Châu" là nước mà những người này muốn thành lập, trong khi những người
trong Hội đồng Công Luật Công Án Bia Sơn thì nói ‘Đại Nam Kinh Châu’ trong Sấm
Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ nói đến một nước Việt Nam sau này tốt đẹp hơn, chứ không có
gì lật đổ cả.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét