Nhà báo Bùi Tín trước các sôi động tại Việt Nam

DienDanCTM
Trước tình hình sôi sộng tại Việt Nam trong thời gian gần đây, nhà báo Bùi Tín đã có những trao đổi vi Radio CTM về "tình trạng đàn áp những tiếng nói độc lập" trong nước, cũng như việc các lãnh đạo CSVN hiện đang tìm "chỗ dựa Trung Quốc", cùng tình trạng "từ bỏ đảng - đứng với dân" đang diễn ra trong hàng ngũ đảng viên hiện nay.

5 comments:

Chúng ta cứ nói, chúng ta cứ phân tích cho dù 16 cái đầu ở Ba Đình là 16 cái đầu tôm, 32 con mắt mù loà và 32 cái lỗ tai nghễnh ngảng! Tình hình chính trị VN sẽ ngả nghiêng sắp đi vào đoạn kết cáo chung một tấn tuồng bi hài kịch mà ai cũng thấy chứ không riêng gì Bùi Tín, một nạn nhân đồng thời cũng là nhân chứng sống của đảng lọc lừa csVN!

Cám ơn bác Bùi Tín.
Tuổi tác không làm cùn lụt trí tuệ sắc bén của bác chút nào cả!
Xin chúc bác nhiều sức khỏe.

Nghe nhung loi phan tich ve chinh truong Viet-nam cua ong Bui Tin, cang thay kinh ne ve tri tue sac ben ve chinh tri cua ong . Thang tong bi thu Nguyen phu Trong, thang chu tich nuoc Truong tan Sang thuoc dang "it hoc, kho rach ao om", khong dang la doi thu tranh luan cua cu Bui-Tin. Tai sao gan 3 trieu dang vien, ma lai de cho nhung thang it hoc nhu Nguyen phu Trong, Truong tan Sang hoach dinh chinh sach ban dat, ban bien, dau hang Trung-cong ! Mot Viet-nam khong xa tro thanh mot Tay-tang Tan-cuong cua Trung-cong? moi han nay biet bao gio rua duoc ?

Neu noi thi noi cho het. Con thang Nguyen tan Dung thi sao ? No ban Tay Nguyen cho Tau lay 150 trieu USD ma ai cung biet.

Sap toi day la may cai nha may dien hat nhan cuc nguy hiem nua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ trách nhiệm về kinh tế thôi. Còn đối ngoại là do Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang quyết định qua Bộ chính trị. Hai đứa đó nắm gần hết các ủy viên Bộ chính trị nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ là thiểu số và không làm gì được.
Hai đứa đó còn muốn hại cả Thủ tướng nhưng Trung ương đảng đã không để ý đồ đó thành công. Chúng vẫn ngoan cố quay sang dùng Quốc hội để cố thêm lần nữa nhằm bôi xấu Thủ tướng.
Tôi nói thật nếu để Thủ tướng nắm toàn bộ các quyết định (như tổng thống hay thủ tướng ở các nước khác) thì VN bây giờ đã khá hơn nhiều.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More