uProxy - kỹ thuật mới của Google để giúp giới hoạt động vào mạng không bị kiểm duyệt

RT.com - Hoàng Thuyên lược dịch
22 tháng 10, 2013
Giới hoạt động từng khốn khổ dưới sự đàn áp của các chế độ hà khắc kể từ nay có thể có ngõ thoát để bày tỏ tự do ngôn luận qua công cụ uProxy, do Google soạn thảo nhằm giúp vượt thoát kiểm duyệt và việc theo dõi của nhà cầm quyền.

uProxy là một dịch vụ ngang hàng (peer-to-peer) cho phép người dùng truy cập vào mạng xuyên qua một đường truyền có mã hóa của một người bạn mà họ tin tưởng. uProxy do nhóm cố vấn think tank Google Ideas soạn thảo. Google tài trợ cho nhóm Brave New Software và Đại Học Washington để thực hiện với hy vọng là kỹ thuật mới này sẽ qua mặt giới cầm quyền trên thế giới kiểm soát và bóp nghẹt Internet trong những năm qua.

Ông Jared Cohen, giám đốc của Google Ideas chia sẻ với báo Times, “Hãy xem các công cụ proxy được dùng hiện nay, một khi nó trở nên hữu ích cho giới đối kháng thì nhà cầm quyền cũng biết đến và hoặc chận chúng hay tìm cách xâm nhập. Tất cả các nhà đối kháng mà chúng tôi được biết trong các xã hội kềm kẹp đều có bạn bè ở ngoài mà họ biết và tin tưởng. Giả sử như những người bạn tín cẩn này có thể giúp vượt thoát kiểm duyệt bằng cách chia sẻ đường truyền internet của chính họ? Đây là bài toán mà chúng tìm cách giải.

Tương tự như công cụ Tor, uProxy chỉ là một phần mở rộng đơn giản cho trình duyệt (browser extension) có khả năng tìm bạn của người sử dụng trên Facebook. Dịch vụ này, hiện đang còn trong vòng “thử nghiệm”,  không phải là một mạng ẩn danh như Tor nhưng sẽ làm cho đường nối kết vào mạng trở thành một trong muôn vàn đường nối kết có mã hóa, và do đó không ai biết được người dùng đang truy cập vào đâu, làm gì.

Trang web của dịch vụ uProxy ghi chú là “Không có dấu vết đặc thù nào của uProxy liên hệ đến dữ kiện đang chuyển tải để khiến cho người khác biết được”. Một người dùng ở Hoa Kỳ chủ yếu cung cấp đường nối kết vào mạng cho một người bạn ở Iran chẳng hạn, mà không phải lo lắng ai khác biết được chuyện này.

Ông Cohen giải thích thêm, “Người dùng ở Iran có thể vào mạng hoàn toàn không bị kiểm duyệt, cứ như là đang ở Mỹ vậy.”

Ông Cohen nói thêm về công ty Google Ideas, “Đây là một công ty của giới hoạt động và giới hacker mũ trắng. Khi làm việc cho Google và các kỹ sư này được biết là khả năng của họ hữu ích cho những người như ở Iran chẳng hạn không vào mạng được, thì đó là nguồn cảm hứng để họ phải ra tay làm gì đó. Đây là một hành động vị tha có thật sự trong công ty này, và đó cũng là lý do tôi có mặt ở đây chứ không phải ở nơi nào khác.

Công ty Google Ideas sẽ giới thiệu công cụ uProxy tại New York trong thời gian sắp tới. Cùng lúc đó cũng sẽ ra mắt dịch vụ Project Shield nhằm giúp chống đỡ các vụ tấn công từ chối dịch vụ (DdoS).

Ông Cohen cho biết, “Chúng tôi tin tưởng vào nhân quyền, chúng tôi tin vào tự do ngôn luận. Chúng tôi tin tưởng việc giám sát bầu cử, và chúng tôi tin tưởng vào một nền truyền thông độc lập.

Hoàng Thuyên lược dịch

2 comments:

Tin vui cho những ngừơi yêu chuộng tự do thông tin, tự do ngôn luận. nhưng là tin...rầu cho những tay độc tài độc đảng, không tôn trọng nhân quyền.
Phải thông báo tin naỳ lên FB ngay cho bạn bè khắop nơi quý vị ơi.
Trươć gìơ Google vẫn la ̀công ty không mang tiếng như một công ty khác, Rất cảm ơn tinh thần vì tha nhân cuả nhóm kỹ sư Google.

một nhà nước ma fia khốn kiếp một chế độ độc tài đảng trị thú vật cộng sản vn đảng biến con dân thành lủ âm binh súc vật ma fia phải trung thành tuyệt đối phục vụ cả linh hồn và thể xác cho mưu đồ chân lý của bọn ác quỷ điên loạn tâm thần hoang tưởng mao mác lê vì cái chuồng xhcn bất cứ người dân việt nào chưa bị âm binh súc vật hoá còn lương tri lương tâm còn khát khao tự do quyền được làm người được cất tiếng nói của chính mình về tiền đồ của dân tộc yêu nước thương nòi …còn vì sự tồn vong toàn vẹn của lảnh thổ đất nước không cam chịu kiếp đời súc vật cho lủ ác quỷ cộng sản sai khiến và lợi dụng đều bị lủ ác quỷ cs vn đảng trù dập đày đoạ giam cầm bắt bớ tù đày thật là thê thảm và thảm khốc
một nhà nước đến cả mỗi một con điếm đèu là tình báo viên môĩ một nhà trọ từ vùng quê xa xôi đến thành phố đều là những trường gà là một tụ điểm tình báo thu lượm tin tưc từ kinh tế đến chính trị từ tên ma cô đến trí thức sinh viên giáo sư bác sỉ ….. đều được tổ chức phân công quản lý chặc chẻ …. trong xã hội này không có đỉ điếm và ma cô tự phát nếu có thì liền bị bắt đưa đi tập trung cải tạo để trở thành ma cô hay điếm quốc doanh ..



Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More