![]() |
| Nhà sư Tây Tạng Thupten Wangchen (phải) đứng chung đơn kiện ông Giang Trạch Dân về tội diệt chủng dân Tây Tạng |
Sau khi Tòa
án quốc gia Tây Ban Nha (Audencia Nacional) ra trát tòa bắt giữ cựu Chủ tịch TQ Giang Trạch Dân và cựu Thủ tướng Lý Bằng hôm
19-11, về tội diệt chủng dân Tây Tạng, thì ngay lập tức nhà cầm quyền Trung Quốc
lên tiếng phản đối.
Trong cuộc
họp báo thường kỳ mới đây, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng
Lỗi phát biểu rằng Bắc Kinh "cực lực phản đối quyết định của tòa
án Tây Ban Nha", và lên tiếng "yêu cầu Tây Ban Nha nhìn nhận lập
trường của Trung Quốc, thay đổi quyết định sai trái, hàn gắn thiệt
hại nghiêm trọng đang gây phương hại tới quan hệ Trung Quốc-Tây Ban Nha."
Bộ Ngoại
giao Tây Ban Nha hôm nay nói bộ này không có bình luận gì về phản ứng
của Trung Quốc vì đây là vấn đề thuộc phạm vi pháp luật.
Trước đó hồi
trung tuần tháng 10-2013 vừa qua, Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã công bố quyết định chấp thuận đơn kiện các cựu lãnh đạo Trung Quốc trong đó có cả ông Hồ
Cẩm Đào về tội ác diệt chủng.
Đơn kiện này đã được thụ lý từ năm 2006, nhằm điều
tra các hành vi diệt chủng tại Tây Tạng trong hai thập niên 1980-1990. Tòa án này
chuyên đặc trách điều tra các vụ thãm sát tập thể cho biết đơn khiếu nại do Hội
đồng Ủng hộ Tây Tạng CAT đệ nạp nhắm vào 7 lãnh tụ Trung Quốc trong đó có cựu
chủ tịch Giang Trạch Dân, cựu thủ tướng Lý Bằng và cựu chủ tịch Hồ Cẩm
Đào liên quan đến những tội ác diệt chủng, chống nhân loại, tra tấn và khủng bố
dân Tây Tạng trong hai thập niên 1980 và 1990.
Hồi tháng
6 năm nay, thẩm phán điều tra Ismael Moreno đã từ chối đưa Hồ Cẩm Đào vào danh
sách, nhưng cuối cùng Tòa án Quốc gia cho rằng Hội đồng Ủng hộ Tây Tạng có lý
vì "Hồ Cẩm Đào đã có thẩm quyền ra lệnh tiến hành các biện pháp đàn áp
người Tây Tạng". Mặt khác ông từng là lãnh đạo đảng Cộng sản tại Tây Tạng
trong thời kỳ diễn ra các chiến dịch trấn áp, cho nên Tòa án sẽ xem xét trường
hợp của Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Trung Quốc.
Được biết,
một trong những người đứng đơn kiện giới lãnh đạo Trung Quốc là một nhà vận động
người Tây Tạng mang quốc tịch Tây Ban Nha, ông Thubten Wangchen, và tư pháp
Trung Quốc cho đến nay không thỏa mãn thỉnh cầu của nguyên đơn.
Ông Thupten
Wangchen hiện sống tại Madrid, hôm 21-11 đã trả lời cho BBC Tiếng Trung rằng có
thể không có bất cứ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào bị bắt cả, nhưng "vụ kiện nhằm để thế giới biết
điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc và Tây Tạng, về các vụ bắt bớ và
trấn áp "

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét