DienDanCTM – 20/12/2013
![]() |
Thành viên Pháp Luân Công ở Đài
Loan mô phỏng một vụ lấy
nội tạng tại một trại lao động của
Trung Quốc để phản đối việc này
|
Việc thu thập nội tạng bất hợp phát tại Trung Quốc không phải
là một điều mới lạ mà đã nhiều lần bùng nổ trên nhiều diễn đàn quốc tế trong
nhiều năm qua, đặc biệt liên quan đến việc lấy nội tạng của các học viên Pháp
Luân Công.
Vào ngày 12/12/2013 vừa qua, Nghị Viện Châu Âu đã lên tiếng
chính thức kêu gọi Trung Quốc lập tức ngưng việc làm này trong khi Hạ Viện Hoa
Kỳ cũng đang xem xét một giải pháp tương tự.
Trong cùng ngày, nhiều thành viên Pháp Luân Công đã tổ chức
biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, giăng các biểu ngữ và đọc
những bài phát biểu tố cáo nhà cầm quyền Trung Cộng thu thập nội tạng của các học
viên Pháp Luân Công đang bị tù.
Bà Zeng Zheng, một người sống sót khỏi trại tù lao động cải
tạo ở Trung Quốc cho biết là đa số những người trong các trại lao cải là thành
viên Pháp Luân Công, và phần lớn nội tạng được thu thập là từ những người này. Ước
tính là kể từ năm 2001 tới 2007 đã có khoảng 65 ngàn học viên Pháp Luân Công đã
bị giết chết để lấy nội tạng đem bán.
Cách đây vài năm, ông David Kilgour, một cựu Bộ Trưởng
Canada đã cùng với ông David Matas, là một luật sư Canada, vào năm 2006 đã cùng phổ biến một
bản báo cáo có tên là The Kilgour – Matas Report với nội dung chứa đựng nhiều bằng
chứng mà hai ông đã thu thập được liên quan đến việc Trung Quốc giết hại các thành
viên Pháp Luân Công để lấy bộ phận cơ thể đem bán./.
1 comments:
bon thu vat ac quy cong san chung la ke thu cua nhan loai
Đăng nhận xét