Trần Quang Thành - RadioCTM
Sáng hôm nay 21/1/2014, tòa án
huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai dân
oan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền với cáo buộc ‘gây rối trật tự
công cộng’ theo khoản 1 điều 245 bộ luật hình sự. Đây là các cáo buộc mang tính
chất áp đặt, trả thù đối với bà Nguyệt và bà Tuyền hai dân oan đã nhiều năm đi khiếu kiện đòi
công lý này.
Theo cáo trạng của viện
kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố
Cần Thơ thì hai dân oan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền bị áp
đặt tội danh trên vì những lần đi khiếu nại và kiện tụng tại Hà Nội và Sài Gòn.
Cáo trạng còn cáo buộc hai dân oan này đã mặc áo, ghi băng rôn, biểu ngữ có nội
dung “nói xấu đảng và cơ quan nhà nước”.
Sau 4 giờ xét xử độc đoán, Hội đồng xét xử đã công bố bản án
bỏ túi với mức án nghiệt ngã : Dân oan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bị tuyên phạt 36 tháng tù giam và
dân oan Nguyễn Thị Tuyền bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về cái gọi là tội gây rối
trật tự công cộng theo khoản 1, điều 245 bộ luật hình sự.
Từ Cần Thơ, anh Phạm
Văn Cờ, chồng dân oan Nguyễn Thị Ánh Nguyện và bà Trần Thị Hài, đại diên Tổ chức
Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đã trao đổi với phóng viên Trần Quang Thành về những
bức xúc sau khi tham dự phiên tòa.
Xin mời quí thính giả
theo dõi
1 comments:
Tòa án huyện Cờ Đỏ,thành phố Cần Thơ ngang ngược,bất chấp công lý để xử án bỏ túi hai dân oan lương thiện đi khiếu kiện lãnh 36 tháng tù giam,30 tháng tù giam là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt,Nguyễn Thị Tuyền.
Đăng nhận xét