Tình trạng sức khỏe của thanh niên yêu nước Đặng Xuân Diệu

Thùy An thực hiện – RadioCTM

Theo tin tức từ gia đình thì hiện nay sức khỏe anh Đặng Xuân Diệu đang trong tình trạng rất yếu và đáng quan ngại.
Anh Đặng Xuân Diệu tên thánh là Phanxicô Xavie giáo dân giáo xứ Xuân Mỹ giáo phận Vinh. Anh là  kỹ sư xây dựng tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, yêu mến công lý sự thật, phó Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Jean Paul II, tham gia tuần hành bảo vệ sự sống, ký tên chống khai thác bauxite, đòi thả Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, biểu tình chống TQ Xâm lược, học viên Truyền thông của Chúa Cứu Thế. Anh bị bắt ngày 30/7/2011 tại Sài Gòn.
Trong phiên tòa sơ thẩm tại Nghệ An, anh Phanxicô Xavie Đặng Xuân Diệu bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế do tội « âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 BLHS ngày 9/01/2013. Sau đó công an quản giáo và trại giam cố tình không tạo điều kiện cho anh Diệu kháng cáo như nhận xét của luật sư Hà Huy Sơn trong văn thư gửi tòa án và Viện Kiểm Sát Tối Cao ngày 11/04/2013.
Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi phần trao đổi với người thân của anh Đặng Xuân Diệu sau chuyến đi thăm anh tại trại giam số 5 Thanh Hóa:
 

1 comments:

Xin gởi lời kính thăm đến gia đình các anh em Công Giáo Yêu Nước tại Vinh, chỉ vì giúp đời mà bị tù tội.

Mong Thượng Đế an ủi quí bác trong những ngày năm hết tết đến này.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More