Theo công bố của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, trong lần Kiểm điểm
nhân quyền Định kỳ Phổ quát UPR (The Universal Periodic Review) lần thứ 2 của
Việt Nam trước Liên hiệp quốc diễn ra hôm 5/2 ở Geneva (Thụy Sĩ), Việt Nam đã
phải nhận gần gấp đôi số khuyến cáo về nhân quyền so với lần thứ nhất hồi năm
2009.
Chiều hôm qua, 7-2-1014, Nhóm công tác UPR 2014 của Liên Hiệp
Quốc đã chấp thuận và trao cho Hà Nội 227 khuyến cáo của các nước thành viên
tham dự buổi Kiểm điểm định kỳ nhân quyền VN năm 2014, và Việt Nam phải phúc đáp
những khuyến nghị này trong thời hạn đến kỳ họp của Hội đồng vào tháng 6-2014 tới
đây.
Theo ghi nhận, trong kỳ kiểm điểm lần này ngoài một số ít bênh
vực ca ngợi thành tích nhân quyền của VN như Trung quốc, Cu ba…, phần đông còn
lại các nhà ngoại giao tham dự đã chỉ trích việc Hà Nội tiếp tục chà đạp quyền
tự do diễn đạt của người dân. Các khuyến cáo lần này đặt nặng đòi hỏi nhà cầm
quyền Hà Nội phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng báo chí, tự do hội họp, tự to
tín ngưỡng đặc biệt của các sắc dân thiểu số. Hủy bỏ hoặc sửa đổi các điều luật
mơ hồ như Điều 79, 88 and 258 hay các nghị định CP hạn chế quyền XHDS mà nhà cầm
quyền lợi dụng để đàn áp người dân. Các khuyến cáo cũng đòi hỏi nhà cầm quyền
Việt Nam phải thả các tù nhân lương còn đang bị giữ, và chấm dứt việc bắt bớ truy
tố những công dân thực thi quyền phản đối ôn hòa. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại
giao Việt Nam Hà Kim Ngọc, người cầm đầu phái đoàn báo cáo giải trình lần này cố
bênh vực cho thành tích nhân quyền của Việt Nam, bất chấp những sự thật cùng những
nhân chứng sống từ trong nước tố cáo trong những buổi hội thảo ngay trước ngày
UPR kiểm điểm Việt Nam diễn ra.
Cũng trong ngày hôm qua, để phản ứng lại những chỉ trích về
tình trạng nhân quyền tệ hại ở Việt Nam tại UPR 2014, Hà nội như mọi khi đã cho
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị lên tiếng bác bỏ và cho rằng các nước
đã "đưa ra những nhận xét "bình luận dựa trên những thông tin thiếu
chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người tại
Việt Nam." Tuy nhiên, theo như ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu
vực Châu Á trong tổ chức Phóng viên không biên giới dự khán buổi kiểm điểm UPR
của Việt Nam nói: "Hà Nội không thể tiếp tục lừa bịp Liên hiệp quốc và thế
giới kiểu này nữa. Hơn ai hết họ hiểu rõ những gì họ đang làm và những chính
sách đàn áp tàn bạo mà họ đang thực hiện", và con số các khuyến cáo từ LHQ
lần này đã cho thấy điều đó.

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Đung la csvn khong con co the tiep tuc lua bip toan the gioi nua, nhung voi dieu kien la chinh nguoi dan VN, nghia la moi nguoi trong chung ta phai manh dan to giac nhung sai pham cua csvn chu khong ngoi im cho doi the gioi noi ho minh
Đăng nhận xét