Tiếp theo sự lên tiếng của Hoa Kỳ, hôm qua 5-3-2014, Bộ Ngoại
giao Pháp đã lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Hà Nội về việc áp đặt bản án 2 năm
tù cho blogger Trương Duy Nhất hôm 4/3 vừa qua, đồng thời nhắc nhở Việt Nam phải
tôn trọng những cam kết về nhân quyền mà họ đã cam kết.
Trong thông cáo phổ biến bởi Bộ Ngoại giao nhằm lên án việc
kết án tù nhà báo blogger Trương Duy Nhất, chính phủ Pháp cũng đã nhắc lại sự
ủng hộ của Pháp đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do ngôn luận, rằng “Chúng tôi tái khẳng
định cam kết của chúng tôi về quyền tự do biểu đạt và tự do có ý
kiến, bao gồm trên mạng Internet, theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn
quốc tế về Nhân quyền", đồng thời nhấn mạnh rằng "Các quyền và
sự tự do này được bảo đảm theo Công ước quốc tế về các quyền dân
sự và chính trị mà Việt Nam, vốn là một thành viên của Hội đồng
Nhân quyền, đã tham gia ký kết", và "chính phủ Pháp kêu gọi
nhà chức trách Việt Nam phải đảm bảo tôn trọng những quyền này.”
Trước đó vào ngày 04-03, ngay sau vụ xử blogger Trương Duy
Nhất kết thúc, Hoa Kỳ cũng đã có thông cáo lên tiếng chỉ trích bản án, bày tỏ mối
«quan ngại sâu sắc» về việc kết án tù blogger này, và kêu gọi Hà Nội trả tự do
cho ông cùng các tù nhân lương tâm, cũng như hãy cho người dân Việt Nam bày tỏ chính
kiến của họ một cách ôn hòa. Cùng lúc, các tổ chức nhân quyền như Phóng viên
không biên giới, Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cũng đã đồng loạt phản
đốì vụ xử kết án blogger Trương Duy Nhất.
Nhà báo blogger Trương Duy Nhất, 50 tuổi, bị nhà cầm quyền áp
đặt bản án 2 năm tù hôm 4-3 về tội họ gọi là "lợi dụng các quyền tự do dân
chủ xâm phạm lợi ích nhà nước" theo điều 258 Bộ luật Hình sự mà mọi người
lên án về tính cách mơ hồ dùng để đàn áp những người bất đồng chính kiến ở VN. Một
blogger khác cũng đang chờ ngày ra tòa đó là ông Phạm Viết Đào, bị bắt ngày 13-06
năm ngoái, cũng với cáo buộc "xâm phạm lợi ích Nhà nước" theo luật mơ
hồ này. Theo tin tức loan tải, blogger Nguyễn Viết Đào sẽ được đưa ra xử sơ thẩm
ngày 19/03 tới đây.
Dư luận cũng đang chú ý một trường hợp mới nhất đang bị nhà
cầm quyền lập hồ sơ truy tố là blogger Bùi Thị Minh Hằng, một nhà hoạt động cho
dân chủ nhân quyền được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Bà bị công an Lấp Vò,
Đồng Tháp, bắt cùng với 20 người khác hôm 11-2 vừa qua khi đến đây thăm hỏi gia
đình nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển vì nghe tin ông bị công an hành
hung. Một số người đã được thả về sau đó, riêng blogger Bùi Hằng cùng bà Nguyễn
Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh bị giam giữ cho đến nay đã gần một tháng
mà chưa có lệnh tạm giam nào báo cho gia đình cả.
Blogger Bùi Thị Minh Hằng cùng bà Nguyện Thị Thúy Quỳnh đã
tuyệt thực để phản đối hành động đánh đập, bắt người, tra khảo vô cớ của công
an Lấp Vò, Đồng Tháp. Theo xác nhận của công an nơi giam giữ, đến nay blogger Bùi
thị Minh Hằng đã tuyệt thực đến ngày thứ 23, cùng với thời gian bà bị bắt giữ.
Các nhà hoạt động nhân quyền đã đang vận động và gửi thư tới
Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, và Hội
đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc để tố cáo ‘nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ‘vi
phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc về chống bắt giam tùy tiện, chống tra tấn nhục
hình’ trong vụ việc này, đồng thời kêu gọi sự can thiệp để phóng thích những
người bị giam cầm trái phép ở Việt Nam hiện nay.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét