Afghanistan động đất, 2000 chết, 4000 bị thương

DienDanCTM – 3/5/2014

Động đất và sạt lở khủng khiếp với cường độ từ 5 đến 6 độ Richter xảy ra vào ngày hôm qua đã khiến hơn 2000 người chết và hơn 4000 người khác bị thương cùng với 1.500 căn nhà bị tiêu hủy và hơn 20.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.  Đây là những con số tạm thời do chính phủ Afghanistan đưa ra. Bộ Ngoại Giao Afghanistan cho biết là động đất đã phá hủy hoàn toàn thủ đô thành phố Nahrin nằm ở gần ngay ở trung tâm của động đất.
Tổng Thống Afghanistan Mamid Karzai cùng toàn thể nội các đang họp để tìm cách đối phó với thảm hoạ. Giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng 350 người được xác nhận là đã chết.
Nhân viên cứu cấp đã phải dùng tay và cuốc xẻng để đào xới khối bùn đất dày hơn 1 mét.
Tuần trước mưa lớn và lũ lụt đã làm cho gần 100 người bị thiệt mạng ở 4 tỉnh Jawzjan, Faryab, Sar-i-pul và Badghis./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More