Hoa Kỳ giúp Nigeria tìm các nữ sinh bị bắt cóc

DienDanCTM – 6/5/2014
Thủ lãnh nhóm Boko Haram Abubakar Shekau (giữa) nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc tập thể này
Ngày 5/5, giờ Hoa Kỳ, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc là ông Jay Carney xác nhận là Hoa Kỳ đang giúp Nigeria tìm kiếm và giải cứu số lượng 223 nữ sinh bị bắt cóc vào ngày 14/4 vừa qua mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa biết tung tích. Tin mới nhất là nhóm Hồi Giáo Boko Haram đã lên tiếng nhận là họ đã bắt cóc những nữ sinh này. Hơn thế nữa, người cầm đầu nhóm này là ông Abubakar Shekau còn nói rằng nhóm của ông ta bắt những nữ sinh bị nhiễm nền giáo dục Tây phương này đem đi bán là thực hiện theo lệnh của Thượng Đế. 
Liên quan đến việc bán người của nhóm Boko Haram, khi phát biểu tại Thượng Viện Hoa Kỳ,
Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar, là người từng có kinh nghiệm về nạn buôn bán người, cho biết là một số bé gái ở độ tuổi 15 đã bị nhóm Boko Haram bán cho các chiến binh của họ để “làm vợ” với giá chỉ 12 đô la. Bà Amy Klobuchar cho biết là nhóm Boko Haram đã phá hủy hơn 200 trường học ở Nigeria và giết hại mấy mươi học sinh. Boko Haram có nghiã là “nền giáo dục phương Tây là tội lỗi”. Bà Klobuchar nói “đây là một trong những vụ buôn người trắng trợn và gây sốc nhiều nhất. Đó không phải chỉ là một hành động khủng bố mà còn là một hành động buôn người tập thể vô cùng khủng khiếp”.
Boko Haram đã bị chính phủ Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài./.

Biểu tình tại Lagos kêu gọi chính phủ Nigeria giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc, ngày 5/5/2014.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More