Thái Lan: Quân Đội đảo chính

DienDanCTM - 23/5/2014
                    Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Prayuth Chan-ocha (giữa) xuất hiện 
                   trên truyền hình và tuyên bố quân đội đã giành quyền kiểm soát Chính phủ. Ảnh: EPA

Ngày hôm nay Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoàng Gia Thái Lan là tướng Prayuth Chan-ocha đã tuyên bố trên truyền hình là Quân Đội đã giành quyền kiểm soát chính phủ kể từ 4 giờ 30 phút
chiều sau 2 ngày công bố thiết quân luật.

Trước đó, một cuộc gặp gỡ giữa các phe phái chính trị nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo 6 tháng vừa qua đã không mang lại kết quả. Quân Đội Thái Lan tuyên bố sẽ tái lập trật tự và thúc đẩy việc cải cách đất nước. Các nhân chứng cho hay là họ đã thấy các lãnh đạo của 2 chính đảng chính ở Thái Lan đã được người của Quân Đội dẫn đi từ địa điểm của buổi họp.
Ngoài ra, lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Các chuyên gia nhận định là đảo chính không phải là giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng như Quân Đội tuyên bố, mà ngược lại có thể làm cho tình hình trở nên hỗn loạn hơn.
Thủ lãnh phe áo đỏ ủng hộ chính phủ là ông Jatuporn Prompan nói là họ sẽ tiếp tục biểu tình ở ngoại ô Bangkok bất chấp việc Quân Đội nắm quyền./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More