Trung cộng mang giàn khoan thứ hai vào biển Đông

Giàn khoan thứ 2 của Trung cộng mang đặt
trong lãnh hải VN 
ở biển Đông
Hôm qua Trung cộng đã mang thêm giàn khoan vào biển Đông đặt ở cửa Vịnh Bắc Bộ, nơi khu vực hai bên Việt nam và Trung quốc đang tiến hành đàm phán phân định lãnh hải giữa 2 nước.

Theo thông báo Cục Hải sự Trung Quốc loan tải trên các trang mạng nước này, vào chiều hôm qua 18-6, giàn khoan thứ hai mang tên Nam Hải số 9 (Nan Hai Jiu Hao) đã được tàu lai dắt kéo từ một tọa độ thuộc đảo Hải Nam đến địa điểm nằm trong khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ ở vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc, 109 độ 31 phút kinh Đông trên Biển Đông.  Giàn khoan Nam Hải 9 là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi của Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), theo tin tức từ Hồng Kông nó sẽ được điều ra khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Đây là giàn khoan lớn thứ hai mà Trung cộng mang đặt trong vùng lãnh hải chủ quyền Việt Nam kể từ ngày 1-5 tới nay.

Tin tức ghi nhận trong tháng qua cho biết, ngoài giàn khoan Hải Dương-981 (HD 981) đang hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam, Trung cộng còn đang tiếp tục gia tăng tiến trình hoàn tất thêm ba giàn khoan hiện đại khác trong thời gian tới nhằm  phục vụ cho tham vọng bá quyền trên biển Đông. Trên trang mạng báo Ocean-china của Trung Quốc hồi đầu tháng này đã đưa tin Trung Quốc đang trong tiến trình hoàn thành ít nhất 3 giàn khoan lớn là Hải Dương 982, 943 và 944 với tổng trị giá lên tới khoảng 1 tỉ USD. Một trong số này là Hải Dương 982 sẽ được thiết kế là giàn khoan biển sâu nửa chìm nửa nổi thế hệ mới nhằm đáp ứng mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trên biển Đông.

Việc kéo đặt giàn khoan mới Nam Hải 9 tới sát khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ của Trung cộng đặc biệt xảy ra ngay trong lúc Uỷ viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì tới VN gặp giới lãnh đạo cao cấp Hà Nội, cho thấy hành động khiêu kích với quyết tâm xâm lược Việt Nam của Bắc triều.

Trong khi đó, tình hình căng thẳng ở biển Đông nới Trung cộng hạ đặt giàn khoan HD 981 tiếp tục tăng cường độ trong ngày hôm nay. Phía Trung Quốc đã huy động một lượng lớn các tàu hộ tống tiếp tục  tiến ra áp sát, cản phá truy đuổi các tàu hải gián và CSB của Việt Nam đang "làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại khu vực quần đảo Hoàng Sa", đồng thời đưa thêm 2 tàu quân sự loại quét mìn lớp T43 ra chặn ngoài giàn khoan HD 981 về phía Nam trong khoảng cách 18 đến 21 hải lý. Theo quan sát thực địa thì giàn khoan HD 981 đã hạ thấp cẩu bên phải cho thấy công việc khoan thăm dò đang tiến hành.

1 comments:

Bây giờ đất thấp trời cao
Ăn làm sao nói làm sao bây giờ
Hỡi lãnh đạo VN ???

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More