Ai giết Peter Hoàng?

DienDanCTM - 17/9/2014

Ngày 7/9/2014, thi thể của ông Peter Tân Hoàng được phát hiện tại đường Dunmore tại công viên Croydon, thành phố Sydney, Úc Châu. Cảnh sát chưa bắt nghi phạm nào. Tuy nhiên, họ đang truy lùng hai người đàn ông xuất hiện cùng Peter Hoàng tại một cửa hàng McDonalds' vào thời điểm vụ án mạng xảy ra.

Peter Hoàng tên thật là Hoàng Tấn Phùng, 36 tuổi, con trai của ông Hoàng Quốc Chí, là chú ruột của Phó Thủ Tướng CSVN Hoàng Trung Hải. Peter Hoàng là em họ của ông Hoàng Trung Hải.

Peter Hoàng sang Úc năm 1999 bằng visa du học và làm việc. Sau vài năm thì xin nhập quốc tịch Úc. Peter Hoàng học vài năm và sau đó làm nhân viên bán điện thoại cho công ty Telstra
một thời gian ngắn.
Peter Hoàng

Theo các tin tức phối hợp thì cuộc đời của Peter Hoàng tại Úc gắn liền với các sòng bài và có trong tay những số tiền khổng lồ.
Trong vòng 12 năm, tại Crown Casino ở Melbourne Hoàng đã thua khoảng 8 triệu đô. Cảnh sát liên bang Úc đã từng bắt Peter Hoàng ngay tại sòng bài Crown với khoản tiền mặt 1,5 triệu đô vào năm 2012, và cáo buộc Hoàng tội rửa tiền vì nguồn gốc bị nghi là phạm pháp của khoản tiền nói trên. Một nguồn tin khác cho biết là nhân viên sòng bài Crown nói Hoàng là một trong những "khách hàng giá trị cao và quen thuộc" của họ, và có lần Hoàng đã "đốt" tới 13 triệu USD trong một lần chơi bài. Hoàng đã bị gọi ra hầu toà vào Tháng 8/2015.

Công tố viên Andrew Buckland cho biết Hoàng không khai thuế lợi tức suốt 12 năm, ngoài các khoản tiền đánh bạc Hoàng không có nguồn thu nhập chính đáng nào.

David Grace, luật sư của Hoàng, nói nghề nghiệp chính của Hoàng là chơi bài, là cách Hoàng kiếm sống. Theo luật sư Grace, Hoàng đã từng thắng hơn 2,5 triệu USD tại sòng bài SkyCity Adelaide, và cũng từng trúng giải Tattslotto hai lần tới 600.000 USD.

Một số người đã xác nhận với toà án là Hoàng thường mang về những khoản tiền mặt rất lớn, lên tới 1 hay 2 triệu USD mỗi lần rời sòng bạc. Vào năm 2012, Hoàng cũng từng bị bắt tại một casino ở Thái Lan khi đang mang trong người số tiền mặt là 1,5 triệu USD.

Từ năm 2000, Hoàng đã về Việt Nam ít nhất 12 lần để thăm gia đình. Thẩm phán Susie Cameron đã ra lệnh tịch thu hộ chiếu của Hoàng, không cho phép Hoàng trở về Việt Nam vì sợ rằng Hoàng sẽ không trở lại Úc để hầu toà.
Hoàng đã tuyên bố là đã kiếm được tổng cộng là 90 triệu USD trong thời gian 5 năm trước khi bị bắt.

Ai đã giết Peter Hoàng? và với mục đích gì? Những số tiền khổng lồ mà Peter Hoàng có trong tay đến từ đâu? Phải chăng đây là một vụ rửa tiền khổng lồ không êm thấm dẫn đến thanh toán lẫn nhau? Đây chắc chắn là những câu hỏi mà hệ thống pháp luật nước Úc đang tìm câu trả lời./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More