Mạng Lưới Blogger VN
Thư ngỏ của MLBVN
về Chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết
về Chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết
Trong một thời gian dài bị bưng bít thông tin, người dân
Việt Nam hoàn toàn không biết hay không được biết nhiều về những quyết định
liên quan đến sự sống còn của cả Dân tộc.
Bên cạnh đó việc sống chung với sự sợ hãi truyền kiếp kéo
dài hơn nửa thế kỷ đã khiến mọi ý chí tranh đấu cho vận mạng tương lai của
chính mình và của đất nước nơi phần lớn công dân Việt Nam bị tê liệt.
Chiến dịch "Chúng Tôi Muốn Biết" được khởi động
với mục tiêu tranh đấu buộc nhà nước có trách nhiệm công bố những mảng thông
tin đe dọa tương lai của Tổ quốc Việt Nam, và quan trọng hơn hết nó thúc đẩy mỗi
người dân bước ra khỏi bóng đen sợ hãi của chính mình.
Tất cả mọi đổi thay, cho dù bằng phương thức, sách lược đấu
tranh nào, chỉ có thể thực hiện được nếu có đông người tham gia. Mà mọi sự tham
gia đông đảo của quần chúng chỉ có thể xảy ra nếu từ khởi điểm, một cá nhân đơn
lẻ có thể đóng góp bằng những hành động nhỏ bé nhất, dễ dàng nhất, tương đối an
toàn nhất.
Công khai bước ra ánh sáng, thể hiện quyền công dân của
mình bằng thông điệp "Tôi muốn biết" là bước chân đầu tiên của nhiều
người đang muốn ra khỏi bóng tối của riêng mình để góp phần thắp sáng khát vọng
chung của dân tộc.
Khởi sự từ ngày 2 tháng 9 năm 2014, Chiến dịch
"Chúng Tôi Muốn Biết" đã có nhiều bước tiến đáng khích lệ.
Từ khắp mọi miền đất nước đã tiếp nối nhau xuất hiện hình
ảnh những công dân Việt Nam với hàng chữ "Tôi muốn biết", "I
want to know", "Chúng tôi muốn biết", "We want to
know", "Được biết là quyền của công dân", "It's our right
to know", cũng như nối tiếp nhau xuất hiện nhiều bài viết cổ vũ hay làm
sáng tỏ chiến dịch.
Chiến dịch "Chúng Tôi Muốn Biết" đã trở thành một
phong trào chung của tất cả Chúng Ta.
Trong “phong trào chung của tất cả chúng ta" ấy, Mạng
Lưới Blogger Việt Nam tự xem mình là một phần tử nhỏ bé của tập hợp và khẩn thiết
mời gọi:
1. Các đoàn thể xã hội dân sự, các tổ chức tranh đấu cho
nhân quyền hãy cùng nhau trực tiếp tham gia, lên tiếng, vận động nhiều đồng bào
phổ biến thông điệp về Quyền Được Biết là một trong những quyền căn bản của con
người và của công dân.
2. Các đảng viên đảng CSVN, các vị tướng lãnh, quân nhân
quan tâm và đã gửi kiến nghị đến đảng Cộng sản yêu cầu công bố nội dung Hiệp ước
Thành Đô và những hiệp ước khác liên quan đến chủ quyền quốc gia, hãy cùng
chung sức đẩy mạnh mối quan tâm này thành hành động chung của mọi công dân Việt
Nam.
3. Cùng nhau phát huy các sáng kiến độc đáo và đem ra thực
hiện, để phong trào lan tỏa, ngày càng nhiều người tham gia; đồng thời chuẩn bị
cho những kế hoạch loan truyền thông điệp Chúng Tôi Muốn Biết về những vấn nạn
của đất nước đến với người dân trên đường phố.
Mạng Lưới Blogger Việt Nam xin được là một phần tử đồng
hành để góp một bàn tay nhỏ bé trong phong trào chung này.
Chúng Ta Muốn Biết chỉ là một chiến dịch ngắn hạn trong
tiến trình đấu tranh lâu dài cho một tương lai Việt Nam tươi sáng. Ngày 28
tháng 9, năm 2014 sẽ là Ngày Quốc Tế Quyền Được Biết. Đó cũng là cao điểm của
chiến dịch. Ngày đó sẽ đánh dấu sự thành công của chúng ta nếu khi ấy chúng ta
có hàng ngàn người công khai, đường đường chính chính đứng lên với dòng chữ
"Tôi muốn biết" như là một thách đố đối với những thế lực đang cướp
đi quyền làm chủ của nhân dân và các quyền tự do của con người. Đó cũng là sức
mạnh, là vốn liếng của chúng ta cho những chặng đường kế tiếp.
Mạng Lưới Blogger Việt Nam
0 comments:
Đăng nhận xét