Lụt tại Pakistan và Ấn Độ: Hơn 400 người chết

DienDanCTM - 9/9/2014

Thiệt hại nhân mạng do mưa mùa và lụt lở tại Pakistan và Ấn Độ tới nay đã lên tới trên 400, với khoảng 200 tại Ấn Độ và 205 tại Pakistan. Cùng lúc, có khoảng 500.000 người đang khổ sở và hàng bao ngàn người không có nhà cửa.  Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã phải dùng thuyền và máy bay trực thăng để thả đồ tiếp tế cho các nạn nhân bị lụt lội làm cách ly.

Lụt cũng gây thiệt hại đáng kể cho cả hai phiá của nước Kashmir bị chia cắt. Các vùng Punjab ở phiá Bắc và phiá Đông Pakistan đã bị tàn phá nặng nề.
Về phiá Ấn Độ thì ở vùng Hy Mã Lạp Sơn có khoảng 2 ngàn ngôi làng và thành phố Srinagar đã bị nước phủ ngập.

Quang cảnh lụt lội thật kinh hoàng, nhiều người đã bị kẹt trên mái nhà trong suốt 3 ngày qua ở vài  nơi tại Kashmir.

Sở khí tượng Ấn Độ trong tuần trước đã tiên đoán là sẽ có mưa lớn nhưng Ủy Ban Trung Tâm Nguồn Nước, là nơi đáng lý phải cảnh báo dân chúng, lại không nói năng gì và đã bị chỉ trích nặng nề./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More