Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên ở Mỹ qua đời

Ông Thomas Eric Duncan
DienDanCTM - 9/10/2014

Bệnh viện Texas Health Presbyterian tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày hôm nay đã cho biết là ông Thomas Eric Duncan, người quốc tịch Liberia đã qua đời tại bệnh viện vào hôm Thứ Tư 8/10/2014 ngày giờ địa phương vì bệnh Ebola .
Ông Thomas Eric Duncan đi thăm gia đình ở Dallas. Ông cảm thấy bị sốt và đau bụng và vào bệnh viện, được cấp thuốc kháng sinh và cho về nhà. Sau đó Ông trở lại nhập viện vào ngày 28/9.
Như vậy, ông Duncan là người đầu tiên tử vong vì bệnh Ebola tại Hoa Kỳ.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cho biết là đang theo dõi tình trạng của 48 người đã tiếp xúc hoặc có thể đã tiếp xúc với ông Duncan. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng gia tăng việc kiểm tra du khách tại các phi trường về các dấu hiệu nhiễm Ebola cũng như quảng bá thông tin về virút Ebola.
Cho đến giờ dịch bệnh Ebola đã khiến cho hơn 3.400 người tử vong, hầu hết ở tại 3 quốc gia Liberia, Guinea và Sierra Leone./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More