Dẫm đạp chết người ở Ấn Độ

DienDanCTM - 4/10/2014

Ít nhất có 33 người đã chết vì bị dẫm đạp trong một lễ hội tôn giáo Dussehra tại thành phố Patna, thủ phủ của bang Bihar nằm ở phiá Đông Bắc Ấn Độ, và khoảng 24 người khác đã bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nguyên do xẩy ra tại nạn cho tới giờ này chưa được rõ.
Những nhân chứng cho biết là việc dẫm đạp xẩy ra khi có tin tung ra là có những sợi dây điện bị đứt đã rơi xuống và đám đông, trong sự hoảng hốt, đã bỏ chạy và dẫm đạp lên nhau. Có nhân chứng khác nói rằng lúc đó chỉ có một cửa duy nhất mở để người ta chạy ra ngoài.
Nước Ấn Độ nổi tiếng về những tai nạn chết người gây ra bởi dân chúng dẫm đạp lên nhau trong những khoảng không gian chật hẹp.
Vào Tháng 8 vừa qua đã có 10 người bỏ mạng vì nạn dẫm đạp cũng trong một lễ hội Hindu tại Somvati Amavasya ở miền trung Ấn Độ.
Vào tháng 10 năm ngoái 2013 đã có 91 người đi hành hương, phần lớn là đàn bà và trẻ em, đã thiệt mạng vì nạn dẫm đạp trong một lễ hội tôn giáo Hindu gần ngôi đền Ratangarh ở bang Madhya Pradesh./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More