Đạo Hồi và Khủng Bố: Đức Giáo Hoàng kêu gọi

DienDanCTM -1/12/2014

ĐGH Phanxicô
Phát biểu vào ngày Thứ Sáu tuần vừa qua sau một buổi hội kiến với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi chấm dứt chủ nghiã cực đoan và khủng bố và lên án vụ nhóm Nhà Nước Hồi Giáo IS tấn công vào người Cơ Đốc Giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo khác ở Iraq và Syria.

Chia sẻ với các nhà báo trên chuyến bay trở về Vatican từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi Giáo trên thế giới lên án chủ nghiã khủng bố được thực hiện với danh nghiã Đạo Hồi, và nói rằng hành động này sẽ giúp xóa tan định kiến sai của những người Tây phương đánh đồng 2 sự việc này.

Đức Giáo Hoàng đề cập đến kinh Quran của Đạo Hồi - như một quyển tiên tri về hoà bình - và nói rằng ngài hiểu vì sao người Hồi Giáo cảm thấy bị xúc phạm bởi những người liên kết tôn giáo của họ với chủ nghĩa khủng bố./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More