Trung Cộng mạnh mẽ phản đối việc Mỹ bán tàu chiến cho Đài Loan

DienDanCTM - 9/12/2014
Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật cho phép Hoa Kỳ bán 4 khu trục hạm phi đạn lớp Perry cho Đài Loan.

Theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan, được ban hành năm 1979 khi Washington cắt đứt quan hệ chính thức với hòn đảo này để công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh, Mỹ bắt buộc phải trợ giúp Đài Loan trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.

Trung Cộng đã lập tức bày tỏ sự tức giận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng là Hồng Lỗi nói việc Hoa Kỳ thông qua dự luật nói trên là hành động can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc và lên tiếng kiên quyết phản đối.

Trong những năm gần đây Trung Quốc đã từng lên án mạnh mẽ việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan.

Dù Đài Loan và Trung Quốc từ năm 2008 đã ký một loạt những thỏa thuận thương mại và kinh tế mang tính bước ngoặt, sự ngờ vực về chính trị và quân sự vẫn còn sâu sắc, đặc biệt là ở Đài Loan, nơi nhiều người lo sợ về ý định thực sự của Trung Quốc./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More