Nguyễn Lân Thắng "Không Thích Đảng Cộng Sản Việt Nam"

Liệu câu nói thật "Tôi không thích ĐCSVN" 
có bị liệt vào loại nói xấu chế độ theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự không?

4 comments:

Ở VN Đảng cộng sản không cho nhân dân sống bằng sư thật vì thế sư that sẽ là một tay họa sẽ sập vào ông nếu ông có tình nói nên sư thât, ông không thấy sao, những cảnh đàn áp nhân dân khi biểu tình chống bọn giặc Tàu xâm lược, chống thói hư tật xấu, dối trá, lừa bịp là đúng, đáng được hoan nghênh nhưng tại sao ở VN, Đảng cộng sản lại bắt bớ nhân dân và bỏ tù cùng các nhà tri thức. Ông hãy nhìn vào tấm gương Đảng cộng sản vN lợi dụng quyền lực nó làm mọi điều trái với đao đức thủ tiêu đấu tranh để nó nắm quyền lực. Ông hãy tự hiểu rồi đây nó sẽ kéo nhân dân vào để cùng ghét ông và căm thù ông & nó quy tội ông là lợi dụng quyền tự do dân chủ đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân, ông cẩn thận đấy ông Nguyễn Lân Thắng ạ

Chính vì nhận xét của Nguyễn Trung Tính mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng mới thuộc loại quí hiếm.
Chỉ mong là ở đất nước mình, những người như anh Lân Thắng tiếp tục quí nhưng không hiếm nữa.
Bọn em đang chải tóc chụp hình cho đàng hoàng để theo chân anh Thắng, anh Dũng.

Đó là quyền của mỗi người . Đúng là có nhiều người ghét đang csVN

nếu mình không đấu tranh cho chính mình, thì mai sau con của mình còn khổ gấp đôi

ở nước ngoài người ta luôn đấu tranh là cho chính họ và thế hệ con, cháu kế tiếp

tại sao các bạn học giỏi làm việc giỏi lại không được xin vào làm trong nhà nước mà chỉ có con cháu CS thôi

đừng mơ tưởng các nước khác mà mình phải tự đứng và đi trên hai đôi chân của mình trước

cũng giống như đi xin việc mình phải chứng tỏ khả năng của mình thì người ta mới nhận phải không

các nước phương tây có muốn giúp mình không ,,,,tất nhiên là có ,,,nhưng bằng cách nào đây ??????????????????

hãy nhìn vào nước syria trung đông sẽ thấy ,,,,,,các nước phương tây họ không thấy có được một lực lượng nào đủ trình độ để giúp lật đổ chính phủ đương nhiệm thân Nga so , thì nó xảy ra tình trạng như hiện nay,

còn nếu trong hàng ngũ BCT CS viet nam, hay một tướng lãnh đang nhiệm mà cho các nước phương tây một dấu hiệu thì họ giúp liền

còn những người về hưu hay tay trắng thì chẳng ai giúp hết

nói ít hiểu nhiều

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More