Từ nhà tù nhỏ, đến nhà tù lớn

RadioCTM - Thùy An@S:

Vào ngày 13/01/2015 là chấm dứt thời hạn 3 năm quản chế của Giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Xin nhắc lại Giáo sư Phạm Minh Hoàng, là giảng viên môn Toán học ứng dụng tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP HCM, bị bắt ngày 13/8/2010. Báo chí do nhà nước kiểm soát cáo buộc ông Phạm Minh Hoàng, qua bút hiệu blogger Phan Kiến Quốc đã viết “33 bài xuyên tạc chính sách của Đảng”.
Dưới bút danh Phan Kiến Quốc, Gs Phạm Minh Hoàng đã đăng nhiều bài viết về giáo dục, môi trường, chủ quyền của Việt Nam trước các thách thức của Trung Quốc và các bài viết này được loan tải rộng rãi trên internet. Blogger Phạm Minh Hoàng đã tham gia vào phong trào phản đối một doanh nghiệp Trung Quốc khai thác bô-xít ở cao nguyên trung phần Việt Nam.
Trong phiên xử sơ thẩm ngày 10/08/2011 Gs Phạm Minh Hoàng bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 2 Điều 79 Bộ luật Hình sự.
Nhiều tổ chức quốc tế đã phản đối vụ xét xử này và kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông, như Ủy ban Bảo Vệ Các Nhà Báo, tổ chức Front Line Defender, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, cùng các chính phủ Hoa Kỳ, Pháp, Liên Minh Châu Âu.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 29/11/2011, Gs Phạm Minh Hoàng được giảm án từ 3 năm tù xuống còn 17 tháng, và 3 năm quản chế.
Qua cuộc phỏng vấn với phóng viên Thùy An, Gs Phạm Minh Hoàng đã chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình về hiện tình đất nước, mời quý vị theo dõi.

1 comments:

Xin chúc mừng Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã ra khỏi nhà nhỏ tù để về với gia đình.Cầu mong Blogger Phạm Minh Hoàng mau bình phục sức khỏe,ổn định tinh thần hầu thực hiện giấc mơ mà Giáo sư từng theo đuổi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More