Báo lề đảng kể chuyện:
“Khi những kẻ phá nước khoác chiếc áo yêu nước”.
Trưởng ban tuyên giáo thành uỷ HN Hồ Quang Lợi: “Hà Nội tổ chức đội ngũ 900 dư
luận viên”.
Phó Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy HN Phan Đăng Long: “Dư
luận viên chỉ nắm
bắt thông tin dư luận xã hội
chứ không bao giờ có chuyện xuống đường”.
Fbker JB
Nguyễn
Hữu Vinh: “Không phải dạng vừa!”.
Fbker Trung
Quan Đo: “nghề cưa đá…nghề cướp hoa… / nghề ngày mất
đảo thì ca [ như có ]
bác Hồ… / nghề thảo
khấu… nghề ma cô… / nghề mà đến
gái giang hồ cũng khinh”
Thiếu tướng
Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nhóm thanh niên
mang cờ đảng, mặc
áo đỏ in huy hiệu DLV giống
như huy hiệu côn an phá hoại lễ
mặc niệm 14/3/2015 là “không thuộc quản lý của công an
thành phố và Ban tuyên giáo”.
Vẫn Thiếu
tướng Giám đốc CA Hà Nội Nguyễn Đức Chung:Lực lượng
CA “Luôn tôn trọng lòng yêu nước của bất kỳ người dân nào”.
1.
Cùng
một loạt ảnh
chụp cùng giờ, cùng nơi, cùng sự kiện,
mà báo đảng bảo “phá nước”,
còn tướng CA bảo “yêu nước”
– Tất phải có đứa
nói láo;
2.
Cùng
một băng đảng nổi
tiếng xiết rất
chặt mà bình luận ngược
trên cùng một vụ việc,
tức là giềng mối/thể thống
đã bốc hơi, hay chí ít,
kiêu binh/sứ quân khắp nước
– Phản ảnh tình trạng Vô Chính Phủ;
3.
Lời bình luận
chính xác nhất trong bài báo
Khoác-Áo là: “Tận dụng xương máu của các cán bộ chiến sĩ Hải quân
nhân dân Việt Nam phục vụ mưu cầu riêng của chúng.Thật là đê
hèn!”;
4.
Câu
văn thật thà nhất trong bài báo Khoác-Áo là: “Với chính
nghĩa, sự khôn khéo và phải đánh
đổi bằng máu, rất nhiều máu, chúng ta đã
chiến thắng”;
5.
Rút
Băng Tang, Lòi Mặt Đảng;
6.
Cờ đảng
búa liềm trở thành điểm
nhấn của sự
dè bỉu đại trà;
7.
Hoạt cảnh
nhảy múa của đội
quân lâu la đã dìu đảng vào thế trận ngậm giày;
8.
Nhìn
bằng chứng đê tiện,
đảng càng chứng tỏ
đê tiện hơn bằng cách quay lưng. Côn an không nhận. Côn an trả lời luôn cho Tuyên giáo
là bộ phận này lắc
đầu. “Trên” trở mặt.
DLV trở thành con hoang;
9.
Truyền thông vỡ
trận – Báo chí trong luồng được khai thông để
công khai nhìn nhận đâu là hành động yêu nước,
đâu là hành động phá hoại;
10.
Hết đỡ
– Không ai phá đảng hay hơn và nhanh
hơn lâu la đảng, ở mọi
cấp, mọi cụm,
mọi cỡ, mọi kiểu, mọi
cơ hội.
18/3/2015 – Kỷ niệm 50 năm ngày phát động phong trào phụ nữ “Ba Đảm Đang”.
Blogger Đinh Tấn Lực
0 comments:
Đăng nhận xét