DienDanCTM (Bản tin 04-10-2011)
![]() |
| Anh Vũ Đức Trung, học viên Pháp Luân Công |
Sau 6 tháng đình hoãn, vụ án 2 thành viên Pháp luân công bị bắt hơn 15 tháng qua sắp được Hà Nội mang ra xét xử vào ngày 6-10 tới đây.
Theo tin tức từ những người thân trong tổ chức Pháp Luân Công, thì anh Vũ Đức Trung, 30 tuổi, Giám đốc Điều hành Công nghệ Nhân Hòa ở Hà Nội, và anh rể, Lê Văn Thành, 35 tuổi, ra tòa vì lý do phát sóng trái phép.
Cả hai là học viên Pháp Luân Công, bị bắt từ ngày 10-6-2010, và bị nhà cầm quyền Hà Nội cáo buộc về tội “đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông”, gây “ảnh hưởng đến mối quan hệ đối ngoại”. Theo cáo buộc ban đầu của cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an lúc đó thì lý do hai anh bị bắt giam là do lắp đặt "các trạm phát sóng radio trên tần số FM, trên tần số 12.500KhZ-13.000Khz - phát thanh từ 5 giờ sáng đến 17 giờ chiều từ tháng 4-2009, hướng qua lãnh thổ Trung Quốc, phạm tội “xâm phạm trật tự bưu chính, viễn thông, gây nhiễu thông tin hàng không quốc tế”.
Trong khi đó tin tức ghi nhận được cho thấy, chương trình phát sóng ngắn của họ phát vào Trung Quốc làm dấy lên sự giận dữ của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (CSTQ) vì nội dung chuyển tải và phát sóng chương trình của Đài phát thanh Tiếng Nói Hy vọng bằng tiếng Trung (SOH). SOH cung cấp cho thính giả lục địa Trung quốc tiếng nói truyền thông độc lập - vì tất cả các phương tiện truyền thông bên trong Trung Quốc bị kiểm soát bởi đảng CSTQ - chương trình bao gồm các chủ đề như vi phạm nhân quyền, các cuộc biểu tình, chính quyền tham nhũng, và những cuộc đàn áp bức hại Pháp Luân Công.
Nguồn tin nói rằng, sau gần một năm phát sóng, vào đầu 3 năm 2010 một công hàm từ Đại sứ quán Trung Quốc gửi đến các quan chức cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng họ "phải ngăn chặn các chương trình phát sóng". Một cuộc truy ruồng của công an đã diễn ra, và sau khi họ tịch thu các thiết bị phát sóng vào ngày 10-6-2010, đến ngày 19-6 cả hai đã bị bắt và giam giữ từ đó đến nay.
Hồi đầu tháng 11 năm 2010, sau khi nhận tham gia bào chữa cho vụ án, và sau một quá trình tìm hiểu, làm việc cùng thân chủ và các cơ quan hữu quan, luật sư Trần Đình Triển thuộc Văn phòng Luật sư Vì dân ở Hà Nội đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều vị lãnh đạo của Cơ quan điều tra, Bộ công an, Viện KSND Tối cao, và các Phòng/ Ban liên quan thuộc Bộ công an. Trong đơn, ông nêu rõ thân chủ của ông không hề vi phạm Pháp luật và dẫn chứng những điều luật trong bộ luật hình sự 1999 nhằm yêu cầu rõ phải thả tự do ngay lập tức đối với anh Trung và anh Thành.
Nhưng ngay sau đó khoảng 1 tuần, ngày 9-11-2010, tin tức báo chí công an nhà nước đã đồng loạt đăng thay đổi tội danh với đề nghị truy tố hai học viên này về tội "Đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông". Đồng thời cũng đưa"thông tin sai lệch về việc Pháp Luân Công là đạo bị cấm ở nước ngoài".
Vào đầu tháng 4-2011 vừa qua, tòa án Hà Nội đã đình hoãn vụ xử này, mà theo một nguồn tin thân cận vụ án, luật sư và những người thân của anh Trung tin là do áp lực quốc tế, nhất là ngay sau thời điểm xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vừa xảy ra gặp phải luồng sóng phản đối rộng khắp.
Mới đây, Luật sư của hai anh Trung và Thành đã tái xác nhận rằng hai người không phạm tội. Ông tin tưởng mạnh mẽ là họ vô tội - đó là lý do tại sao ông giúp việc này miển phí.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét