Tranh đấu cho đồng môn: Pháp Luân Công lại thiền tập thể trước Sứ Quán TQ

DienDanCTM (Bản tin 08-11-2011)

Học viên Pháp Luân Công tọa thiền trước ĐSQ Trung Quốc
Hà Nội, ngày 6-10-2011
Sáng ngày 08-11-2011 tại Hà Nội, hơn 40 học viên Pháp Luân Công đã tập họp tọa thiền tập thể trước Đại Sứ quán Trung Quốc, trước vườn hoa Lenin, phố Hoàng Diệu, để đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh chấm dứt bức hại phong trào Pháp Luân Công, đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải thả hai đồng môn Pháp Luân Công là anh ông Vũ Đức Trung và anh Lê Văn Thành.

Đây là lần thứ ba các học viên Pháp Luân Công tập họp ngồi thiền trước Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, bất chấp sự đàn áp ngăn cản của công an.

Cuộc tọa thiền diễn ra lúc 8 giờ sáng, khi số học viên khoảng 44 đồng phục áo vàng kéo đến ngồi bên vườn hoa Lenin, trước Sứ quán TQ. Lúc này đã có một số công an thường phục hiện diện quan sát theo dõi.

Khoảng nửa giờ sau, công an đã cho xe tải đến chặn hai đầu đường vườn hoa, trong lúc mọi người đang tiếp tục ngồi thiền. Đến khoảng 9 giờ 30, công an bắt đầu ra tay trấn áp. Họ đưa ba xe khách tới, quay phim, bắt loa yêu cầu giải tán. Sau đó, công an xông vào khiêng các học viên đang ngồi thiền nhét lên xe khách chở đi. Một số người phản đối, xuống xe, bị công an khóa bẻ tay đẩy lại lên xe.

Tất cả mọi người bị đưa về giam giữ trong Trung tâm Lưu trú Lộc Hà, xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội.

Theo học viên Pháp Luân Công, trước đó, Pháp Luân Công đã gửi đơn lên chính quyền để xin phép ngồi thiền thỉnh nguyện ôn hòa trước ĐSQ Trung Quốc. Nhưng họ không nhận được bất kỳ hồi báo nào cả

Trong những tháng qua, học viên Pháp Luân Công ở VN đã liên tục tổ chức các cuộc tọa thiền ôn hòa trước đại sứ quán và lãnh sự quán TQ, ở Hà Nội và Sài Gòn, để kêu gọi Bắc Kinh ngưng bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như đòi Hà Nội thả hai anh Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành. Các buổi tọa thiền đều bị công an trấn áp, hành hung buộc giải tán.

Theo nhà cầm quyền Hà Nội, vào ngày thứ Năm 10-11 tới đây, 2 học viên Pháp Luân Công Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành, sẽ ra tòa vì tội "đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông". Trước đó, vụ xử này bị đã bị đình hoãn 2 lần.

Hai học viên Pháp Luân Công này bị bắt từ ngày 10-06-2010 tới nay vì đã cho phát thanh chương trình Pháp Luân Công cho người dân lục địa Trung Quốc. Việc này đã làm dấy lên sự giận dữ của nhà cầm quyền Trung Quốc, vì nội dung chuyển tải và phát sóng chương trình của Đài phát thanh Tiếng Nói Hy vọng bằng tiếng Trung hoa(SOH), cung cấp cho thính giả lục địa Trung quốc tiếng nói truyền thông độc lập, với các chủ đề như vi phạm nhân quyền, các cuộc biểu tình, chính quyền tham nhũng, và những cuộc đàn áp bức hại Pháp Luân Công....

Tin tức cho biết, một công hàm của Trung Quốc gửi cho nhà cầm quyền CSVN đã yêu cầu bắt giữ hai người này; và  trong một công văn nội bộ giữa Bộ ngoại giao và bộ công an CSVN sau đó, đã cho rằng việc tuyên truyền của Pháp Luân Công của 2 người đã làm ảnh hưởng đến đường lối ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

3 comments:

Hành động của nhà nước Việt Nam thật là khó hiểu !!!
Cầu chúc tất cả các bạn của Pháp Luân Công sớm được trả tự do và đoàn tụ bên nhau và cùng gia đình.

sáng 08/11 ko phải 18/11

Pháp Luân Công là tốt. Họ tập luyện theo Chân Thiện Nhẫn thì có gì là sai ... cớ sao lại đàn áp và bắt giữ họ .... Chính quyền chúng ta cần phải xem lại ... ko thể cứ theo Trung Quốc mãi được ...

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More