Tin Nhanh số 7: Vận Động tại Washington DC

RadioCTM
Tin Nhanh số 7

Cuộc Vận Động của Cộng Đồng Người Việt tại Thủ Đô Washington DC
Cuộc Vận Động Quốc hội Hoa Kỳ Tiếp Tục Đạt Kết Quả Tốt Đẹp
Trong khuôn khổ chiến dịch Thỉnh nguyện thư nhân quyền gửi  T.T Obama phía bên hành pháp Hoa Kỳ, hôm nay cuộc vận động quy mô cho dân chủ nhân quyền VN bên ngành lập pháp đã đang diễn ra tốt đẹp bắt đầu từ 10 giờ sáng.
Khoảng 600 người Mỹ gốc Việt từ các nơi về Hoa Thịnh Đốn tham dự sự kiện lịch sử này đã chia thành từng nhóm nhỏ, trên dưới 10 người theo địa phương, để đến từng văn phòng các dân biểu, nghị sĩ trong Quốc Hội vận động trực tiếp các vị dân cử đại diện của mình.


Ngoài kết quả phấn khởi từ phái đoàn vận động văn phòng Dân biểu Ileana Ros-Lehtinen, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ như đã đưa tin, các đoàn vận động văn phòng dân biểu nghị sĩ khác cũng đã được đón tiếp niềm nở cùng với những quan tâm sâu sắc về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là các vị dân cử hứa sẽ nổ lực áp lực CSVN trả tự do cho các tù nhân chính trị điển hình qua Dự Luật Nhân Quyền H.R. 1410 và Nghị Quyết H.Res 484 đòi tự do cho tù nhân lương tâm VN.


Tin từ phái đoàn vận động Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ John Kerry cho biết là phái đoàn đã được đón tiếp bởi viên chức cao cấp chuyên lo về vấn đề đối ngoại của Văn Phòng. Trong buổi tiếp kiến, phái đoàn vận động đã có dịp trình bày về những bắt bớ gần đây ở Việt Nam điển hình là 17 thanh niên Công Giáo cùng với nhạc sĩ trẻ Việt Khang mới đây. Đây là hậu quả của những sự lạm dụng luật pháp để bắt người tùy tiện của nhà cầm quyền Hà Nội, đặc biệt là hai điều luật như 79 và 88 thường được sử dụng để áp chế những tiếng nói lương tâm. Phái đoàn đã đưa ra một số đề nghị cho Văn Phòng để có thể hỗ trợ đáp ứng những quan tâm của cử tri, và đã được đại diện văn phòng tiếp nhận chuyển giao cho TNS Kerry.


Ngoài ra, theo tin phái đoàn Boston từ văn phòng Dân biểu Jim McGoven, phái đoàn đã được tiếp đón bởi chính Dân biểu Jim McGovern, đồng Chủ Tịch của Tom Lantos Human Rights Commision và là thành viên của Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện. Trong lúc tiếp kiến lắng nghe phái đoàn trình bày, Dân biểu McGoven cho biết, ông cũng nhận thấy rằng "vấn đề nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ" và hứa rằng trong năm nay họ sẽ tổ chức một buổi điều trần. Ông cũng nhận là sẽ bảo trợ nghị quyết H.Res 484 vận động cho Tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, đồng thời hứa sẽ xem qua các Dự Luật Nhân Quyền VN.

Dưới đây là một số hình ảnh từ các phái đoàn vận động gửi về:
Phái đoàn 19 và 20 đang vào building Russell để gặp các Thưọng Nghị sĩ Hoa Kỳ

Phái đoàn từ tiểu bang Pennsylvania đang chia sẻ những quan tâm của mình về tình trạng vi phạm nhân quyền tại VN với Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ của mình là ông Robert Casey.

 Phái đoàn Connecticut gặp gỡ với Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Joseph Lieberman.

Phai đoàn Georgia đang vào gặp DB Hank Johnson

Phái đoàn vận động VP Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal

Phái đoàn Boston được Dân biểu Jim McGovern tiếp đón tại văn phòng
và hứa sẽ bảo trợ và cứu xét các dựluật liên quan nhân quyền cho Việt Nam
Phái đoàn vận động Dân biểu Brad Sherman, đơn vị Nam California
Các phái đoàn nghỉ giải lao trong chờ đợi 

Quốc Trang và Dân Anh tường thuật
Ngày 6/3/2012 Washington DC – RadioCTM

3 comments:

Cám ơn quí bạn tin nhanh như vậy mới là làm báo. Tôi đã gởi link này đi khắp nơi , nhờ chuyển tiếp để thiên hạ vào xem, để hồi hộp và để thấy máu nóng nó nổi lên .Tự do phải tranh đấu mới có .
Cám ơn các bạn.

Dong y voi Minh Chau - Minh Nguyet,
Toi cung da goi cho ho hang va ban be toi tu tin nhanh so 2, sau khi nhan duoc tin nhanh so 1 o noi lam viec do chu toi da 84 tuoi, dang dau om, suc khoe khong tot van co gang phan khoi theo doi tu ngay hom qua.
Chung ta khg duoc hai long voi su tiep don cua toa Bach Oc cho lam. Nhung chung ta khong bo cuoc. Neu can mot thinh nguyen thu moi, chung toi san sang van dong cho chu ky cho den khi chung ta duoc toa Bach Oc thuc su lang nghe va thi hanh cac nguyen vong cua chung ta.
Cam on tin nhanh cua Quoc Trang va Dan Anh nhieu lam. That la Viet Khang lam cho Con Rong Chau Tien khong the ngoi yen.
Khong the quen cam on cac cu ong cu ba, cac chu bac co di, cac ban dong lua tuoi, cac em va cac chau da dai dien cho nguoi Viet khap noi giong len tieng keu goi tha thiet nhat cho quyen can ban lam nguoi cua dan toc Viet. Chung ta rat hanh dien trong ve vang voi phai doan hung hau va giau van hoa cua chung ta. Moi nguoi trong phai doan hai ngoai la mot ngon duoc thap sang cho tu do, cong bang, nhan ai danh cho dong bao minh con bi day doa trong nguc tu lon cua CSVN. Cam on tat ca moi nguoi da tham gia vao ngay 5 va 6 thang 3, cung tat ca cac vi tinh nguyen vien da gop suc tiep don dong bao tu xa ve tham du. Niem tu hao ve su doan ket cua dan toc ta o hai ngoai da duoc vuc day mot cach vo cung manh me. Doan ket la suc manh dua chung ta den thanh cong.
Chuc tat ca ban to chuc, ban van dong va tat ca nguoi dan Viet mot nam chien dau cho cao trao moi duoc manh khoe va nhieu thanh cong.

Mời quí vị đọc giả như tôi, vui lòng phổ biến tin tức này cho người khác được biết. Mắt thấy, tai nghe để cảm nhận để đẩy lùi cái vô cảm đời thường.( Xin đừng lạnh cảm, cầu an, xin đừng nuốt lời thề khi đi tỵ nạn... tìm tự do).

Đừng mong đợi nhiều ở người khác( chánh phủ Hoa Kỳ) mà hãy dùng sức cuả chính chúng ta. Không ai thương dân mình, đồng bào mình bằng chính chúng ta. Câu nói này tôi tin chắc 99% như vậy.

Tổng Thống Hoa Kỳ có thể đã thấy sự đoàn kết và làm việc cuả chúng ta ( người Mỹ gốc Việt)đã lắng nghe đấy chứ.

Hảy tiếp tục đi sát với các vị dân cử địa phương, gặp họ, gởi thư cho họ nói về nguyện vọng cuả mình là muốn nước Mỹ cường thịnh, cộng đồng đoàn kết và nước Mỹ đi đầu về Nhân Quyền và sẳn sàng ủng hộ bất kỳ dân tộc nào muốn có tự do và lẽ phải.Hảy nói với họ chúng tôi dân Mỹ gốc Việt cám ơn nước Mỹ, chúng tôi vui và buồn với nước Mỹ và chúng tôi cũng không quên đồng bào tôi , thân nhân tôi ở VN.
Chúng ta không đòi ai trả núi sông cho. Tôi là đàn bà mà nổi maú nóng, huống hồ chia các ông, các anh thanh niên phải không?

Cám ơn các ban Quấn Trang và Vân Anh. các ơn quí ông bà đã hy sinh thì giờ công sức tiềnj bạc để làm thay tôi qua cuộc vận động chính trị ở WDC.

Xin nhắn các ông ở Hà Nội. Xin mở mắt ra và liệu lo cái tương lai cuả mình.

Lily Nguyễn

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More