Hơn 30 người Trung Quốc bị bắt giữ do đòi lãnh đạo công bố tài sản

Tú Anh
Ông Gia Bảo và Tập Cận Bình

Chính quyền Trung Quốc bắt giam hàng loạt những người lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo và quan chức công khai hóa thu nhập và tài sản. Mặc dù chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết « trong sạch hóa, đạo đức hóa » đảng Cộng sản, nhưng lời nói lại không đi đôi với việc làm.
Theo tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, hơn 30 nhà hoạt động hưởng ứng lời hứa của ông Tập Cận Bình, đã bị bắt từ giữa tháng 5/2013. Vào thời điểm này, nhân một cuộc triển lãm quốc tế tại Bắc Kinh, giới blogger Trung Quốc tung ra chiến dịch kêu gọi quan chức cao cấp của chế độ công bố thu nhập, tài sản.
Hơn 30 người đã bị bắt trong số này có giáo sư Hứa Chí Dũng, giáo sư đại học Bắc Kinh, người khởi động phong trào.
Một số người ký kiến nghị được thả ra vài ngày sau đó nhưng giáo sư Hứa Chí Dũng, bị bắt vào trung tuần tháng 7 và nhiều người khác như Hứa Nãi Lai, Trương Phú Anh … đã bị giam giữ hơn 37 ngày, quá giới hạn của lệnh tạm giam để điều tra. Những nhà hoạt động chống tham nhũng này bị buộc tội « gây mất trật tự công cộng ».
Theo điều tra của báo chí Mỹ, dựa theo tài liệu chính thức của ngân hàng, tài sản của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và gia đình lên hơn 2,7 tỷ đô la sau 10 năm cầm quyền. Gia đình của chủ tịch Tập Cận Bình trong thời gian làm « phó » cho ông Hồ Cẩm Đào chỉ có độ 360 triệu đô la./.
Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/xa-hoi/20130802-hon-30-nguoi-trung-quoc-bi-bat-giam-do-doi-lanh-dao-cong-bo-tai-san 
DienDanCTM


1 comments:

Chắc 30 vị này chưa đọc bài nói chuyện của Tập Cận Bình với hội nghị cán bộ cao cấp (bị thu lén và phát tán trên mạng).
Tại hội nghị này Tập Cận Bình nói toạc ra rằng việc chống tham nhũng là bất khả thi. Các chiến dịch chống tham nhũng hiện nay chỉ là "khuấy nồi canh khi nước sôi để khỏi trào ra thôi". Nói cách khác, chống tham nhũng chỉ cho có hình thức để tạm nguôi lòng dân và tránh cảnh tức nước vỡ bờ thôi.
Lý do đơn giản là gia sản của gia đình TẤT CẢ ủy viên Bộ chính trị đều ở cấp tỉ USD. Người lâu nay có khuôn mặt có vẻ "sạch" nhất là Ôn Gia Bảo cũng vừa bị lật tẩy năm 2012 và không dám đính chính vì các buôn bán, ký thác tài sản với thế giới bên ngoài đều có sổ sách.
Cách duy nhất còn lại cho Bắc Kinh là (1) tiếp tục mở các chiến dịch bài trừ tham nhũng theo cách khuấy nồi canh; và (2) bịt miệng những ai phanh phui hay muốn diệt trừ tham nhũng thật.

Lãnh đạo đảng VN đang theo đúng y chang con đường này.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More