DienDanCTM - Tổng hợp
Bất chấp lời kêu gọi giải tán của chính quyền, sinh viên và dân chúng Hồng Kông đấu tranh dân chủ đã tiếp
tục biểu tình quyết liệt sáng hôm nay, 1-10, ngày Quốc khánh của Trung Quốc. Hàng
chục nghìn người đã có mặt trên các ngã đường của thành phố Hồng Kông để tiếp tục đòi Trung Quốc rút kế hoạch
bầu chọn ứng viên cho chức Hành chính Trưởng quan của đặc khu Hồng Kông vào
năm 2017.
Trong lúc các nhà hoạt động đe dọa mở rộng chiến dịch bất
tuân dân sự, Đặc khu trưởng Hồng Kông
hiện tại, ông Leung Chun-ying (Lương Chấn Anh), trong ngày hôm qua 30-9 đã
lên tiếng nói ông không từ chức theo như đòi hỏi của người biểu tình và kêu gọi chấm dứt ngay lnhững cuộc biểu tình; cùng lúc ở
Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Hồng
Kông.
Cũng trong ngày hôm qua, phòng ngừa có cuộc trấn áp mạnh mẽ của Bắc Kinh trong những ngày
sắp tới, những người biểu tình đòi dân chủ Hồng Kông đã chuẩn bị tăng cường đồ
tiếp liệu và dựng lên thêm các rào cản. Sinh viên khẳng định với truyền thông
tối qua rằng “Chúng tôi không sợ, chúng tôi sẽ ở lại đây suốt đêm, đêm nay sẽ rất
quan trọng”.
Trong khi những người biểu tình tiếp tục áp lực, cắm trại qua đêm ngay trên đường phố quanh khu
tài chánh, người ta đã không còn thấy bóng dáng cảnh sát chống bạo động tại các
khu vực bị chiếm cứ. Chỉ thấy có các nhân viên cảnh sát dựng rào cản và canh chừng,
nhưng không bắn hơi cay vào đám đông như những ngày cuối tuần vừa qua.
Phong trào Chiếm Trung (Chiếm cứ khu Trung
Hoàn - Occupy Central) đã ấn định ngày hôm nay, thứ Tư là thời hạn chót
để ông Leung đáp ứng những đòi hỏi của họ. Nếu không tổ chức này sẽ loan báo
giai đoạn bất tuân dân sự kế tiếp, trong khi các lãnh tụ sinh viên cho biết sẽ
leo thang hành động, đẩy mạnh phong trào bất tuân dân sự trong những ngày sắp tới, nhằm chiếm thêm nhiều
trụ sở và nhiều con đường nếu ông Leung không tiếp xúc giải quyết các yêu sách đưa
ra.
Sáng nay, trước khi lễ Quốc Khánh diễn ra, nhiều người biểu
tình đã đổ ra khu trung tâm của Hong Kong, gần nơi các cuộc lễ lạc dự định tiến
hành trong ngày Quốc Khánh.
Những người đòi dân chủ ở Hồng Kông một số cũng đã tập trung về
quảng trường Bauhinia, nơi diễn ra lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh TQ, 1-10.
Đặc khu trưởng Leung Chun-ying (Lương Chấn Anh) cũng đã có mặt tại đây.
Tin ghi nhận cho biết Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh đã diễn
ra suôn sẻ trong hòa bình. Thủ lĩnh nhóm Scholarism Joshua Wong cũng đã đến đây
và cùng các sinh viên vào được quảng trường. Các sinh viên và người biểu tình đứng
quan sát và quay lưng lại, hai tay bắt chéo thành hình chữ X ngang đầu, trong khi lá
cờ Trung quốc được kéo lên sáng nay. Khi
Đặc khu trưởng Leung Chun-ying (Lương Chấn
Anh) bước vào, các người biểu tình đã hô to khẩu hiệu kêu gọi "từ chức"
nhắm vào ông với khẩu hiệu "689 từ chức đi!". Được biết 689 là số phiếu
ông Leung giành được từ số phiếu hội đồng
gồm 1.200 người có quyền bầu Trưởng đặc khu Hồng Kông.
Vài ngày trước, chính quyền Hong Kong đã phải thông báo hủy bỏ lễ bắn
pháo hoa mừng Quốc khánh vào buổi tối nay.
Tưởng cũng cần nhắc lại, Anh quốc đã chuyển giao trả Hồng
Kông lại cho Trung Quốc năm 1997, được xem như Đặc khu với mô hình xã hội bảo đảm các quyền tự do
khác với ở đại lục, như quyền tự do ngôn luận và biểu tình.
Giới quan sát cho rằng các cuộc biểu tình hiện nay được
xem như thách thức trực tiếp cho sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với nền chính trị
của Hồng Kông. Theo các nhà quan sát, lãnh đạo Đảng CSTQ lo ngại rằng lời kêu gọi
dân chủ có thể lan rộng ra các nơi trong Hoa lục. Một số người lo ngại rằng
biểu tình sẽ ảnh hưởng quan hệ với Bắc Kinh và gây xáo trộn thiệt hại cho nền
kinh tế. Thị trường chứng khoán Hồng Kông ngày hôm nay sụt giảm đáng kể. Những
cuộc biểu tình cũng làm các nhà đầu tư lo ngại. Nhiều cửa hàng dọc theo các trạm
xe điện ngầm và trạm xe buýt vẫn còn
đóng cửa vì những cuộc biểu tình.
Tin tức về đợt biểu tình này bị kiểm duyệt gắt gao ở
Trung Quốc, trong khi báo chí nhà nước Trung quốc luôn cáo buộc nói là có bàn tay của "lực
lượng đối lập cực đoan" trong vụ này.
Cuộc biểu tình đòi tự do dân của của dân Hồng Kông, đặc
biệt với Phong trào bất tuân dân sự hiện nay được coi là chiến dịch đòi dân chủ
rầm rộ nhất ở Hong Kong trong nhiều năm qua. Nó được nhiều giới trong quần chúng
ở Việt Nam, quan tâm theo dõi trong suốt hơn tuần qua. Các cuộc biểu tình phản
đối Trung Quốc cũng đang là một đề tài được các cư dân mạng ở Việt Nam, nhất là
những người hoạt động dân chủ có tiếng nói trái chiều với chính phủ, so sánh
bình luận nhiều.
Riêng những người Việt sinh sống và làm việc ở Hồng Kông
cũng bày tỏ sự "ủng hộ" các cuộc biểu tình đòi dân chủ, và cho biết họ
quan tâm theo dõi sát các cuộc xuống đường của hàng nghìn người dân địa phương
tại đây.
Nói chuyện trên đài VOA hôm nay, Chị Hằng, một công nhân làm việc
ở Hong Kong 8 năm qua, kể: “…Bên này người ta biểu tình hòa bình, chứ không có đánh lộn nhau, không có cướp
của, trộm cắp của nhau như ở Việt Nam mình. Không có vấn đề gì phải lo bởi vì
con người ta văn minh, không phải như Việt Nam. Người ta cũng có một tấm lòng
là muốn đòi lại quyền tự do thôi, chứ không phải muốn đánh nhau. Họ yêu cầu về
độc lập dân chủ, đòi quyền tự do để cho người ta được bầu cử thoải mái”. Chị còn
cho biết "… Bây giờ cả đất nước đều thảo luận về vấn đề này mà. Không biết
là có mang lại thay đổi hay không, nhưng quyền lợi của con người thì mình cũng
phải làm. Nếu như mình không đòi quyền lợi, thì sau này đời con, đời cháu mình
sẽ không có quyền tự do được phép chọn lựa nữa.”
Chị Thủy, một công nhân Việt cùng làm việc tại Hồng Kông
thì cho biết: "… Bọn em cũng nói chuyện, mình phải đấu tranh vì quyền lợi
của mình. Mình sống ở đây cho nên mình cũng phải quan tâm”.
Tinh thần và lý tưởng của các học sinh và sinh viên Hồng
Kông trong những ngày qua đã tác động phần nào tới giới trẻ ở Việt Nam, dù chưa
bộc lộ rõ.
0 comments:
Đăng nhận xét