Charlie Hebdo: 4 triệu người xuống đường ở Pháp

DienDanCTM - 12/1/2015

Các lãnh đạo quốc gia tại cuộc biểu tình
Ngày Chủ Nhật 11/1/2015, hơn 4 triệu người, bao gồm đủ mọi sắc tộc và tôn giáo, đã xuống đường ở thủ đô Paris và các thành phố khác của nước Pháp để tỏ tình đoàn kết với 17 người bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố tại toà báo Charlie Hebdo và siêu thị ở Vincennes, cũng như để bày tỏ tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống chủ nghiã bạo động cực đoan.

Hơn 40 vị lãnh đạo quốc gia đã tới Paris để tham gia cuộc diễn hành cùng với Tổng Thống Pháp Francois Hollande, gồm có Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Thủ Tướng Anh David Cameron, Thủ
Tướng Ý Matteo Renzi, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyayu, Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas, Vua Jordan Abdullah II, Tổng Thống Mali Boubacar Keita, Chủ Tịch Liên Hiệp Âu Châu Donald Tusk, Chủ Tịch Ủy Hội Âu Châu Jean Claude Juncker, Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy, …
Hơn 5 ngàn cảnh sát viên và binh sĩ đã được điều động để bảo đảm an ninh cho cuộc diễn hành. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Pháp kể từ năm 1944. Đoàn người đã đi và hô to các khẩu hiệu như "Tôi là Charlie", "Tôi là Do Thái", "Tôi là cảnh sát viên", … Một số biểu ngữ ghi các hàng chữ như "Họ muốn nước Pháp quỳ gối nhưng họ đã làm cho nước Pháp đứng dậy", "Make laugh, not war", …







Những cuộc biểu tình khác đã diễn ra tại hơn 60 thành phố của Pháp.
Một người biểu tình đã phát biểu là "Nước Pháp sẽ không như trước nữa sau ngày hôm nay"./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More